Không quân Mỹ đưa 3 máy bay ném bom B-2 hiện đại nhất đến căn cứ đảo Guam, là một cách Mỹ răn đe Trung Quốc vốn đang đòi độc chiếm toàn bộ Biển Đông.

Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom B-2 răn đe Trung Quốc

Một Thế Giới | 12/08/2015, 15:10

Không quân Mỹ đưa 3 máy bay ném bom B-2 hiện đại nhất đến căn cứ đảo Guam, là một cách Mỹ răn đe Trung Quốc vốn đang đòi độc chiếm toàn bộ Biển Đông.

Bộ chỉ huy không kích toàn cầu thuộc không quân Mỹ ra thông cáo báo chí hôm 10.8 về việc Mỹ răn đe Trung Quốc: 3 chiếc B-2 cùng khoảng 225 sĩ quan không lực từ căn cứ Whiteman (bang Missouri) đến căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam từ ngày 7.8, để nâng cao khả năng  tập luyện ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương.

Căn cứ không quân Andersen cách phía đông Trung Quốc khoảng 2.900 km.

Tuyên bố nêu thêm: “Hoạt động triển khai huấn luyện này chứng minh Mỹ tiếp tục duy trì hoạt động máy bay ném bom chiến lược thường trực xuyên suốt khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương”.

Hồi đầu tháng 8.2014, 3 chiếc B-2 cũng từ căn cứ Whiteman đến Guam tham dự một cuộc huấn luyện. Mỹ có phi đội máy bay ném bom B-1 và B2 ở căn cứ Andersen từ năm 2004, theo trang The Aviationist.

Mỹ từng triển khai B-2 ở Guam, nhưng năm 2010 thì chấm dứt hoạt động luân phiên thường trực, sau vụ một chiếc B-2 bị cháy động cơ. Năm 2008 cũng có một chiếc B-2 bị rơi ở Guam.

Tầm quan trọng của căn cứ Guam chỉ tăng lên, từ khi chính phủ Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động chủ trương “Xoay trục về châu Á” hồi năm 2012.

Các quan chức Mỹ-gồm Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter nói đảo Guam là “vị trí chiến lược”, để quân đội Mỹ hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Vài tháng qua, Mỹ thường phô trương cơ bắp máy bay ném bom ở châu Á-Thái Bình Dương. Ví dụ hồi tháng 7, 2 chiếc B-52  Stratofortresses tập ném bom thật ở Úc, sau khi cất cánh từ căn cứ Barksdale ở bang Louisiana và bay 44 giờ không nghỉ.

Bảo Vĩnh (theo  National Interest)

Bài liên quan
Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đạt được các đột phá công nghệ internet lượng tử gần như cùng lúc
Nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đã độc lập đạt được những đột phá gần như cùng lúc, có thể đưa các dịch vụ internet lượng tử gần như không thể hack trở thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng, hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5.2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ triển khai 3 máy bay ném bom B-2 răn đe Trung Quốc