Không có phương tiện quân sự, các loại vũ khí hay binh sĩ vượt qua biên giới Nga-Ukraine trong suốt một năm qua, Paul Picard - người đứng đầu lực lượng giám sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết. Các giám sát viên hiện được triển khai tại nhiều trạm kiểm soát biên giới ở Donetsk và Gukovo, nhằm theo dõi những hoạt động quân sự của các bên.

OSCE: Không có vũ khí vận chuyển qua biên giới Nga-Ukraine

Một Thế Giới | 07/08/2015, 19:26

Không có phương tiện quân sự, các loại vũ khí hay binh sĩ vượt qua biên giới Nga-Ukraine trong suốt một năm qua, Paul Picard - người đứng đầu lực lượng giám sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết. Các giám sát viên hiện được triển khai tại nhiều trạm kiểm soát biên giới ở Donetsk và Gukovo, nhằm theo dõi những hoạt động quân sự của các bên.

“Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ thiết bị quân sự hay vũ khí nào được vận chuyển qua trạm kiểm soát Donetsk và Gukovo”, Picard cho biết trong một cuộc họp báo ở thành phố Rostov trên sông Đông, phía nam nước Nga. Người đại diện Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng khẳng định “không nhận thấy một người nào vượt qua biên giới với các loại vũ khí. Bộ đội biên phòng và hải quan sẽ chứng minh điều này”.

Tuy nhiên theo ông Picard, có những người không mang vũ khí nhưng mặc trang phục ngụy trang, nhiều người trong số họ tự gọi mình là “tình nguyện quân”, đã cố gắng vượt qua biên giới tại một số nơi. Nhiều người mang các loại phù hiệu, bao gồm cả binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang của nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, đã tham gia chiến đấu chống lại quân đội chính phủ trong hơn 1 năm qua.

“Từ ngày 1.9.2014 đến 4.8.2015, chúng tôi đã ghi nhận được 21.309 người với trang phục ngụy trang nhưng không có vũ khí vượt qua biên giới, tính bình quân 63 người/ngày hay 441 người/tuần, trong đó 94% là qua các trạm kiểm soát ở Donetsk”, người đứng đầu sứ mệnh của OSCE khẳng định. Nếu bao gồm cả số lượng dân thường qua lại biên giới, con số này sẽ lên đến 2,9 triệu người.

“Dòng người vượt qua biên giới Nga-Ukraine vẫn tiếp tục, nhưng đang có dấu hiệu giảm”, ông Picard nói thêm.

Theo ông Picard, các giám sát viên cũng phát hiện 21 xe tải được đánh dấu là “hàng hóa 200” hay đơn giản là “200” đi qua trạm kiểm soát Donetsk hoặc Gukovo, tất cả đều đến và đi từ Ukraine kể từ ngày 1.9.2014. Điều này được dự đoán rằng những chiếc xe có thể mang hài cốt của binh sĩ, tuy nhiên các giám sát viên không thể xác nhận chi tiết.

Ngoài ra, thông báo của OSCE cũng cho biết 115 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng hay máy bay không người lái, bay qua và hoạt động gần các trạm kiểm soát, nhưng không thể xác nhận những máy bay ấy có thực sự vượt qua biên giới hay không.

Nhiệm vụ giám sát của OSCE dự kiến sẽ tiếp tục tại các trạm kiểm soát Donetsk và Gukovo cho đến ngày 30.9.2015. Trước đó, tổ chức này cũng từng được gia hạn hoạt động ở Ukraine nhiều lần. Hiện có khoảng 18 giám sát viên đến từ Phần Lan, Pháp, Macedonia, Hungary, Ireland, Moldova, Serbia, Tajikistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc trên biên giới Nga-Ukraine.

Cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine bắt đầu vào tháng 4.2014, sau khi Kiev điều quân đàn áp phe ly khai tại khu vực Donetsk và Lugansk, liên quan đến những mâu thuẫn sau cuộc đảo chính tại thủ đô. Ít nhất 6.832 người đã thiệt mạng và 17.087 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.  

Hàn Giang (Theo RT)

Bài liên quan
Vùng biên giới của Nga hạn chế nhập cảnh
Hãng Interfax đưa tin vùng Belgorod phía nam nước Nga vừa áp đặt hạn chế nhập cảnh với 14 khu vực giáp Ukraine. Đây dường như là một phần trong chiến lược thiết lập vùng đệm biên giới của Điện Kremlin.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 26.7, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời cảm ơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
OSCE: Không có vũ khí vận chuyển qua biên giới Nga-Ukraine