Nền kinh tế Mỹ xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Đây là lần đầu tiên nước này giành lại ngôi vị số 1 kể từ khủng hoảng tài chính 2007- 2009.

Mỹ trở lại là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

Cẩm Bình | 17/10/2018, 15:10

Nền kinh tế Mỹ xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF). Đây là lần đầu tiên nước này giành lại ngôi vị số 1 kể từ khủng hoảng tài chính 2007- 2009.

Bảng xếp hạng có tổng cộng 140 quốc gia. Mỹ được chấm 85,6/ 100 điểm, đánh bại bốn nền kinh tế hàng đầu khác là Singapore, Đức, Thụy Sĩ cùng Nhật Bản nhờ có nền văn hóa kinh doanh “sôi động” và thị trường lao động lẫn hệ thống tài chính mạnh mẽ.

Năm nay, WEF có tiến hành thay đổi trong phương pháp tính điểm để có đánh giá tốt hơn về khả năng sẵn sàng cạnh tranh trong tương lai của các quốc gia. Lần gần nhất Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng này là vào năm 2008, sau đó vị trí nàythuộc về Thụy Sĩ trong 9 năm liền.

Theo Saadia Zahidi, thành viên ban quản trị WEF: “Họ làm khá tốt về mặt thể chế, nhưng vẫn còn một số dấu hiệu đáng lo. Mỹ là một trong những nước thuộc 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20) bị xếp hạng thấp nhất về sức khỏe, ngoài ra cũng có quan ngại về tự do báo chí lẫn độc lập của tư pháp,… Những yếu tố mềm có tác động đến năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn”.

10 nền kinh tế hàng đầu trong bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu thường niên của WEF vừa công bố - Ảnh: WEF

WEF cho biết vẫn chưa thể xem xét chính sách thương mại gần đây của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng ra sao đến xếp hạng của Mỹ. Bà Zahidi tuyên bố: “Còn quá sớm để đưa dữ liệu này vào đánh giá năm nay.Tuy nhiên, chúng tôi dự báo căng thẳng thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác có tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của Washington trong tương lai. Các nền kinh tế mở thì năng lực cạnh tranh cao hơn”.

Trong bảng xếp hạng, Trung Quốc đứng vị trí thứ 28, Nga ở vị trí 43 trong khi Ấn Độ tụt từ hạng 40 xuống 58.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ trở lại là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới