Theo đánh giá của các chuyên gia S & P Global Ratings, những chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã tích lũy số nợ ngoại bảng lên tới 40 nghìn tỉ nhân dân tệ (5,8 nghìn tỉ USD), thậm chí nhiều hơn.

Trung Quốc hiện gánh 5,8 nghìn tỉ USD nợ ẩn

Nguyễn Thành Thái | 17/10/2018, 05:50

Theo đánh giá của các chuyên gia S & P Global Ratings, những chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã tích lũy số nợ ngoại bảng lên tới 40 nghìn tỉ nhân dân tệ (5,8 nghìn tỉ USD), thậm chí nhiều hơn.

"Số tiền nợ tiềm năng là một tảng băng trôi với rủi ro tín dụng mạnh,", nhà phân tích tín dụng S & P dẫn đầu bởi Gloria Lu đã viết trong một báo cáo được công bố ngày 16.10.

Các khoản nợ ẩn, hay nợ ngoại bảng vốn không được ghi nhận trong các sổ sách tài chính này liên quan đến các công cụ tài chính của chính quyền địa phương tại Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là không phải các tỉnh này sẽ phải trả toàn bộ khoản nợ này.

Với việc nền kinh tế Trung Quốc đang tăng chậm lại, chính quyền địa phương của Trung Quốc cũng bị áp hạn ngạch phát hành trái phiếu địa phương để xây dựng cơ sở hạ tầng. Kết quả là nhiều chính quyền địa phương tại Trung Quốc thiếu vốn và họ buộc phải dùng một công cụ mới là “cơ sở tài trợ chính quyền địa phương” (Local Government Financing Vehicles - LGFV) để vay nợ, phục vụ đầu tư công tại địa phương của mình.

Điều này theo S & P Global Ratings là một "bước đi khập khiễng" khi đúng ra các chính quyền địa phương phải tư nhân hóa, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thì lại đang làm ngược lại.

Theo các chuyên gia của Citigroup Inc thì việc chính quyền Trung Quốc dùng nợ địa phương để kích thích tăng trưởng là một sự thay đổi chính sách lớn, khi chỉ mới năm ngoái họ tập trung vào việc giảm đòn bẩy trong hệ thống tài chính. Lý do chính của hành động này được cho là do kết quả của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc.

"Thị trường đang phản ứng đúng (thị trường chứng khoán Trung Quốc đang giảm điểm sâu), theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi quan tâm nhiều hơn về tính bền vững trong cơ cấu nợ của Trung Quốc và sự tăng rủi ro tài chính", ông Liu Li-Gang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế Trung Quốc của Citigroup tại Hồng Kông cho biết. Theo ông Liu vấn đề nợ công sẽ được xem là "áp lực mới" trên đồng nhân dân tệ, vốn đang mất giá trong thời gian gần đây.

Thành Thái (theo Economic Times)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Chính trị ra quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
6 phút trước Theo dòng thời sự
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc hiện gánh 5,8 nghìn tỉ USD nợ ẩn