Do thiếu trang phục, NASA đã buộc phải hủy kế hoạch cho toàn nữ phi hành gia đi bộ trong không gian lần đầu tiên vào ngày 29.3 sắp tới.

NASA hủy kế hoạch cho toàn nữ phi hành gia đi bộ trong không gian

26/03/2019, 20:11

Do thiếu trang phục, NASA đã buộc phải hủy kế hoạch cho toàn nữ phi hành gia đi bộ trong không gian lần đầu tiên vào ngày 29.3 sắp tới.

Nữ phi hành gia Christina Koch - Ảnh: Guardian

Theo kế hoạch ban đầu, hai nữ phi hành gia Christina Koch và Ann McClain sẽ đi bộ bên ngoài Trạm Không gian Quốc tế ISS với tư cách là thành viên tàu vũ trụ Expedition 59, thực hiện nhiệm vụ thay các tấm pin được lắp từ mùa hè năm ngoái.

Họ sẽ nhận được hỗ trợ từ mặt đất của các giám đốc phụ trách bay cũng là nữ, gồm bà Mary Lawrence và Kristen Facciol của Cơ quan Vũ trụ Canada tại Trung tâm vũ trụ Johnson thuộc NASA ở Texas.

"Sự kiện này chắc chắn gây được tiếng vang lớn trong toàn bộ phụ nữ của NASA, rằng lúc này đây là thời điểm của nữ giới. Tổ chức nhiệm vụ đi bộ trong không gian toàn nữ phi hành gia đầu tiên rất thú vị, nhưng điều quan trọng hơn với NASA là đảm bảo đây không phải là lần duy nhất điều này xảy ra", bà Stephanie Schierholz - cán bộ truyền thông NASA - cho biết về sự kiện này.

Ban đầu, NASA dự tính cuộc đi bộ của hai nữ phi hành gia sẽ kéo dài bảy giờ. Với tàu Expedition 59, đây là lần thứ hai trong ba cuộc đi bộ được lên kế hoạch phục vụ nhiệm vụ vũ trụ của tàu này.

Tuy nhiên, trong thông báo ngày 25.3, NASA cho hay họ đã phải hủy kế hoạch này vì thiếu phục trang cho hai nữ phi hành gia thực hiện chuyến đi bộ trong không gian.

Theo đó, do có sự thay đổi kích thước của các phi hành gia khi ở trong không gian, nên bộ đồ phi hành của họ trở nên không phù hợp với kích thước cơ thể của họ và khiến không thể thực hiện được nhiệm vụ lần này.

Theo Space.com việc phải có một bộ đồ phi hành phù hợp là rất khó khăn, do vi trọng lực khiến các phi hành gia cao hơn khi ở trong không gian. Nữ phi hành gia McClain cho biết cô đã cao thêm tới 5,08 cm khi ở trong không gian, kể từ khi được phóng lên không gian trên tàu Expedition 58 hôm 3.12.2018.

Người phụ nữ đầu tiên thực hiện một phi thuyền không gian là nhà du hành vũ trụ Liên Xô, bà Einil Savitskaya, 35 năm trước. Tới nay đã có 500 người bay vào vũ trụ, nhưng chỉ 11% là phụ nữ. Nhưng khóa huấn luyện phi hành gia năm 2013 của NASA, nơi nữ phi hành gia Koch và McClain được đào tạo có tới một nửa là nữ.

Thiên Hà (theo Guardian)

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NASA hủy kế hoạch cho toàn nữ phi hành gia đi bộ trong không gian