"Kế hoạch chiến thắng" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa được công bố trước Quốc hội Ukraine, đã nhận được phản ứng từ cả NATO và Nga, với những quan điểm khác nhau về khả năng và hiệu quả trong việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài.
Thủ đô Kyiv của Ukraine đã rung chuyển bởi các vụ nổ vào cuối ngày 28.8, ngay sau khi NATO cam kết tăng viện trợ quân sự cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.
Iltalehti dẫn nguồn tin tiết lộ, chính phủ Phần Lan vừa quyết định cho phép quân của NATO - một lữ đoàn thiết giáp 4.000 - 5.000 người - đến biên giới giáp Nga.
Trang Al Arabiya dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này cử hành quốc tang tưởng nhớ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh vào ngày 2.8.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức quân sự lẫn dân sự tiết lộ trong kế hoạch cải tổ mạnh mẽ năng lực phòng thủ sau 30 năm hoạt động, NATO xác định 6 điểm yếu cần cấp bách khắc phục.
Trang Al Jazeera đưa tin Thủ tướng Hungary Viktor Orban vừa gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO.
Hãng Reuters cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden vô tình gọi nhầm ông Volodymyr Zelensky thành Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hãng Reuters cho biết trong tuần này các nhà lãnh đạo của 32 nước thành viên NATO gặp nhau tại Washington với ưu tiên hàng đầu là tăng hỗ trợ quân sự lẫn tài chính cho Ukraine.
Đài truyền hình Hà Lan NOS ngày 18.6 đưa tin Thủ tướng Mark Rutte của nước này sẽ kế nhiệm chính trị gia Jens Stoltenberg trở thành Tổng thư ký NATO, sau khi nhận được sự ủng hộ từ Hungary và Slovakia.
Hãng RIA dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga ngày 5.5 chỉ trích đường lối thù địch của các quốc gia Baltic khiến hầu hết mối quan hệ giữa họ với Nga bị cắt đứt, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.
Hãng Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỉ euro trong 5 năm cho Ukraine.
Hãng Reuters đưa tin vào ngày 26.2, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản cuối cùng ngăn nước này gia nhập khối quân sự.
Trang The New Voice of Ukraine dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15.2 tuyên bố trong năm nay Kyiv sẽ nhận được 1 triệu máy bay không người lái (UAV) từ các thành viên của khối.