Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), thu nhập bình quân của những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản vẫn liên tục tăng, giữ vị trí top đầu so với các ngành nghề khác.

Ngành bất động sản vẫn thu nhập “khủng“

01/07/2014, 16:59

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), thu nhập bình quân của những người hoạt động trong lĩnh vực bất động sản vẫn liên tục tăng, giữ vị trí top đầu so với các ngành nghề khác.

Sáng ngày 1.7, Bộ LĐ-TBXH đã công bố Báo cáo cập nhật thị trường lao động quý 2.2014. Theo đó, thu nhập bình quân của ngành tài chính - ngân hàng đang dẫn đầu với 8,1 triệu đồng/người/tháng. Giữ vị trí thứ hai là ngành kinh doanh bất động sản, với thu nhập bình quân đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng.
Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng thu nhập của ngành BĐS cũng được đánh giá là đang dẫn đầu với mức tăng 0,8 và 1,7 triệu đồng so với quý 4.2013.
Giữ vị trí tiếp theo là ngành dịch vụ với mức thu nhập trung bình đạt 5,4 triệu đồng/tháng và ngành công nghiệp xây dựng với 4,5 triệu đồng. Hai ngành nghề có thu nhập thấp nhất là ngành nông lâm nghiệp và thủy sản, với mức trung bình 3,2 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với đó, báo cáo của Bộ LĐ-TBXH cũng chỉ ra rằng số lượng người thất nghiệp và thiếu việc làm cũng gia tăng. Cụ thể, trong quý 1.2014, cả nước có hơn 1 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 145.8000 người so với quý 4.2013. Trong số người thất nghiệp, có 493.000 nữ giới, 546.7000 người ở thành thị. Tính chung, tỷ lệ thất nghiệp trong quý 1.2014 là 2,21%, tăng 1,9% so với quý 4.2013.
Đáng chú ý, đại diện Bộ LĐ-TBXH cho biết, cũng trong quý này có đến 162.400 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, tăng 4.300 người so với quý 4.2013. Số lao động trình độ cao đẳng thất nghiệp chiếm 6,81%, tăng 7.500 người so với quý 4/2013.
"Nguyên nhân chủ yếu là do các ngành đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng chưa bắt kịp với xu thế tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp nên khi sinh viên mới ra trường thường không đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, việc thiếu công khai, minh bạch về thông tin tuyển dụng cũng hạn chế khả năng tiếp cận, tìm kiếm việc làm của người lao động" - ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng Viện KHLĐXH (Bộ LĐTB&XH) nói.
Về việc làm, trong quý 1.2014 có gần 1,3 triệu lao động thiếu việc làm, tăng 66.500 người so với quý 4.2013. Đặc biệt, tỷ lệ thiếu việc làm có xu hướng tăng cao hơn ở những tháng đầu năm và giảm dần ở những tháng cuối năm.
Về triển vọng của thị trường lao động trong thời gian tới, đại diện Bộ LĐ-TBXH cho rằng, nhu cầu tuyển dụng lao động tiếp tục tăng, chủ yếu là ở những địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Dự kiến, số lao động tuyển thêm trong năm 2014 là khoảng 600.000 người, trong đó lao động thay thế khoảng 100.000 người.
Duyên Duyên
Bài liên quan
Những điểm người dân còn băn khoăn khi hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
Triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động sẽ giúp người nộp thuế (NNT) chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, không ít NNT vẫn có những băn khoăn về hồ sơ quyết toán, quy trình hoàn thuế tự động và cơ quan thuế sẽ làm gì để hỗ trợ cho NNT.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
6 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành bất động sản vẫn thu nhập “khủng“