Ngày 4.10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức và cam kết gắn bó với Tổng thống Donald Trump bất chấp việc kênh NBC đã cáo buộc ông Tillerson dùng từ khó nghe mô tả Tổng thống.

Ngoại trưởng Mỹ thề không từ chức bất chấp bị cáo buộc nói xấu Tổng thống

Anh Tú | 05/10/2017, 06:49

Ngày 4.10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức và cam kết gắn bó với Tổng thống Donald Trump bất chấp việc kênh NBC đã cáo buộc ông Tillerson dùng từ khó nghe mô tả Tổng thống.

Trước đó, kênh NBC đưa tinrằng trong một cuộc họp với đội an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump và các quan chức nội các tại Lầu năm góc hồi tháng 7, Tillerson đã công khai chỉ trích tổng thống và gọi ông là "kẻ khờ khạo". Theo NBC, có 3 quan chức cấp cao có thể làm chứng cho việc đó.

NBC cũng cho biết thêm rằng Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức hàng đầu khác đã lên tiếng thuyết phục ông Tillerson không từ chức vào mùa hè này khi căng thẳng dâng cao giữa Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ.

Khi bị hỏi trực tiếp chuyện dùng từ khó nghe với Tổng thống, ông Tillerson chỉ trả lời một cách lấp lửng: "Tôi không muốn đề cập những chuyện nhỏ nhặt như thế". Nhưng ông Tillerson phủ nhận thông tin từ chức một cách rõ ràng. "Phó tổng thống chưa bao giờ phải thuyết phục tôi ở lại vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức", ông Tillerson nói.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: "Cam kết của tôi đối với thành công của tổng thống và đất nước chúng ta luôn mạnh mẽ hệt như lúc chấp nhận lời đề nghị làm Bộ trưởng ngoại giao".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tại Las Vegas cũng lên tiếng bình luận. NBC dẫn lời Tổng thống Mỹ cho biết: "Tôi rất vinh dự trước mỗi nhận xét của ông ấy. Nhưng đây chỉ là tin bịa đặt, một câu chuyện tầm phào".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũngphủ nhận việc ông Tillerson đã sử dụng từ ngữ như NBC cáo buộc."Bộ trưởng.... không sử dụng kiểu ngôn từ đó để nói về bất cứ ai. Ông ta không nói như vậy", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao MỹHeather Nauert cho biết tại một cuộc họp báo.

A.T (theo CNN, NBC)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngoại trưởng Mỹ thề không từ chức bất chấp bị cáo buộc nói xấu Tổng thống