“Cười” và cuộc dạo chơi hơn 10 năm của nhiếp ảnh gia Thế Phong, nhưng chứa chất trong đó là góc nhìn đầy nhân văn của anh về thân phận con người.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: Từ nụ cười đến thân phận
Tiểu Vũ|19/03/2021, 08:44
“Cười” và cuộc dạo chơi hơn 10 năm của nhiếp ảnh gia Thế Phong, nhưng chứa chất trong đó là góc nhìn đầy nhân văn của anh về thân phận con người.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong - Ảnh: NVCC
Cuối tháng 3.2021, nhiếp ảnh gia Thế Phong sẽ cho ra mắt tập sách ảnh thứ 10 mang tên Cười. Đây là kết quả có thể nói vô cùng mỹ mãn của anh sau quãng thời gian 10 năm miệt mài đi tìm và ghi lại những nụ cười trên mọi miền đất nước. Cười cũng là tình cảm đong đầy ấm áp của người nghệ sĩ nhiếp ảnh muốn chia sẻ tấm lòng đến những thân phận kém may mắn trong cuộc sống.
Sách ảnh của Trần Thế Phong gồm 108 ảnh được lựa chọn lọc từ hàng ngàn tấm ảnh mà anh đã chụp trong khoảng thời gian hơn một thập niên trở lại đây. Góc ảnh mang đậm tính nhân văn của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã truyền đi những thông điệp yêu thương giản dị qua "nụ cười tỏa nắng" nhưng cũng khiến người xem rưng rưng bồi hồi xúc động.
Tất cả các nhân vật trong bộ sách ảnh của Trần Thế Phong lần này đều cười, mỗi người một vẻ, nhưng đằng sau nụ cười là những câu chuyện, những mảnh đời, những thân phận. Đó là nụ cười của em bé có đôi chân tật nguyền, bà mẹ trẻ bên bãi rác, bác nông dân, chị lao công, anh ngư dân... Dù nhọc nhằn đến mấy thì họ vẫn cười, lan tỏa yêu thương đến người khác.
Một trong những tác phẩm của Trần Thế Phong trong tập sách ảnh Cười
“Tôi không phân biệt nụ cười của ai đẹp hơn, không đặt lên hay hạ xuống theo địa vị. Nụ cười đơn giản nhất là khi lòng sướng vui, khi thanh tâm bình an, lòng nhẹ bẫng. Cho nên, cả tập sách ảnh 108 tác phẩm, tôi không chú thích nụ cười của ai, ở đâu, khi nào vì xúc cảm không cần phải diễn giải quá dài. Nhưng nếu người xem tò mò, hãy hỏi về nhân vật bạn cần thông tin và tôi sẽ nói cho bạn khoảnh khắc khi tôi chụp lại nụ cười của họ”, nhiếp ảnh gia Thế Phong chia sẻ.
Nụ cười của trẻ thơ qua góc nhìn của Trần Thế Phong
Trong Cười của Trần Thế Phong, người thưởng lãm ảnh có thể nhận ra một số người nổi tiếng như “quái kiệt” Tòng Sơn - nghệ sĩ có biệt tài vừa thổi hacmonica vừa ăn chuối, uống bia; diễn viên Thúy Ngân; vận động viên khuyết tật Hồng Lợi... Nụ cười của những người nổi tiếng kể trên được đặt cạnh tất cả những nhân vật đời thường khác, không có khoảng cách.
Với nhiếp ảnh gia Thế Phong, nụ cười cũng như hạnh phúc, mọi người dù giàu hay nghèo cũng có quyền được sở hữu, được tự tạo niềm vui riêng cho bản thân.
Khoảnh khắc với nụ cười đôn hậu của người nông dân qua góc nhìn của Trần Thế Phong
“Đó là những khoảnh khắc giúp tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và cũng là động lực giúp tôi vươn lên, san sẻ cùng mọi người mà tôi đã gặp. Với tôi, nụ cười còn giúp chúng ta sống vị tha hơn, chia sẻ, thông cảm nhiều hơn, làm ta hạnh phúc và mở rộng trái tim với mọi người”, trích lời nói đầu của tập sách ảnh Cười.
Cùng với ra mắt, triển lãm ảnh mang tên “Cười” sẽ được khi mạc lúc 10 giờ ngày 27 kéo dài đến ngày 31.3, tại Đường Sách TP.HCM. Triển lãm chọn trưng bày 50 tác phẩm từ sách ảnh Cười.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, sinh năm 1969 tại Sài Gòn. Tính luôn tập sách và triển lãm ảnh Cười, đến nay, nhiếp ảnh gia Thế Phong đã tổ chức 16 triển lãm và ra mắt 10 cuốn sách ảnh.
Một số triển lãm ảnh trong nước và quốc tế đáng chú ý như: Hướng về miền Trung (tháng 11.2020); Sài Gòn
COVID-19 (tháng 10.2020); Nhịp sống Sài Gòn (9.2019); Chân dung (6.2018); Mưu sinh (6.2017); 45 ngày tại Thụy Sĩ
(7.2016); Ánh sáng cuộc sống
(8.2015); Vượt qua bóng tối (4.2014); Gánh (2.2011)...
Những tập sách ảnh đã xuất bản: Sài Gòn COVID-19 (10.2020); Nhịp sống Sài Gòn (8.2019); Chân dung (6.2018); Mưu sinh (5.2017); 45 ngày tại Thụy Sĩ (7.2016); Ánh sáng cuộc sống (8.2015); Vượt qua bóng tối (4.2014); Những nẻo đường tuổi thơ
(5.2012); Gánh (5.2011).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Ngày 22.2, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang triển khai công tác kiểm định cầu Đồng Nai cũ theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
Nhiều vụ việc xâm phạm sức khỏe, tính mạng và tài sản của shipper, tài xế công nghệ trong thời gian gần đây cho thấy dường như lái xe công nghệ cũng là “nghề nguy hiểm”, nhất là khi nữ giới cầm lái.
Giải giao lưu pickleball chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3.3.1959 – 3.3.2025) và 36 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2025), do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức thu hút đông đảo các vận động viên đến từ cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở tham gia.
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Kỳ họp lần thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM chiều 20.2 đã thông qua Nghị quyết về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 20.2.2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH-CN) (sửa đổi).
Ngày 22.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.