Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ngừng hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) cũng như khôi phục lệnh cắt tài trợ cho Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA).
Chuyển động

Ông Trump nhắm mục tiêu 2 cơ quan Liên Hợp Quốc

Cẩm Bình 04/02/2025 11:17

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ngừng hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) cũng như khôi phục lệnh cắt tài trợ cho Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA).

Động thái trên trùng thời điểm với chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 4.2. Nhà lãnh đạo quốc gia Do Thái luôn cáo buộc UNRWA kích động tâm lý chống Israel, nhân viên cơ quan này dính líu đến nhóm Hamas.

2025-02-04-102915.png
UNRWA chuyên trách hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine - Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc cùng UNRWA đều chưa lên tiếng về thông tin trên. Tổng thống Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021) từng cắt tài trợ cho UNRWA, tỏ ý hoài nghi giá trị tồn tại của cơ quan này đồng thời kêu gọi cải cách, buộc người Palestine ngồi vào bàn đàm phán. Chính quyền Mỹ lúc đó cũng rời khỏi UNHRC với lý do hội đồng thiếu cải cách và thiên kiến với Israel. Hiện tại họ không phải thành viên UNHRC. Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, nước này được bầu vào lại và phục vụ nhiệm kỳ 2022-2024.

Trước đó ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lẫn Thỏa thuận khí hậu Paris.

Israel và UNRWA

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon ngày 3.2 hoan nghênh động thái mà Tổng thống Trump sắp thực hiện. Quan chức này nhắc lại cáo buộc: “UNRWA từ lâu đã mất đi vị thế cơ quan nhân đạo độc lập, trở thành tổ chức khủng bố do Hamas kiểm soát dưới vỏ bọc cơ quan nhân đạo”.

Ra đời năm 1949, UNRWA chuyên trách hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine. Trong hơn 30.000 nhân viên của UNRWA trên khắp Trung Đông và ở ba văn phòng đại diện ở New York, Geneva, Brussels, nhiều người là người Palestine cùng con cháu họ.

Israel từng cáo buộc Hamas cài người vào UNRWA. Quân đội Israel vào tháng 2 năm ngoái tuyên bố phát hiện mạng lưới đường hầm bên dưới trụ sở UNRWA ở Gaza, nghi do Hamas xây dựng làm căn cứ ngầm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Phát triển điện hạt nhân là việc 'đại sự quốc gia', khó và nhạy cảm
6 phút trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc phát triển điện hạt nhân, xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia, là vấn đề khó, nhạy cảm nên cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trump nhắm mục tiêu 2 cơ quan Liên Hợp Quốc