Pháp và Đức muốn đàm phán với Washington về vấn đề "cạnh tranh không lành mạnh" nhưng trong trường hợp cần thiết thì cũng sẵn sàng "trả đũa".

Pháp và Đức tìm ra tiếng nói chung: Sẵn sàng 'trả đũa' thương mại Mỹ

Hoàng Vũ | 28/10/2022, 16:27

Pháp và Đức muốn đàm phán với Washington về vấn đề "cạnh tranh không lành mạnh" nhưng trong trường hợp cần thiết thì cũng sẵn sàng "trả đũa".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 26.10 đã kết thúc cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ tại Paris để giải quyết những khác biệt về cách xử lý khủng hoảng năng lượng, quốc phòng, ứng xử với đối thủ… Sau khi làm việc, quan chức của hai bên khẳng định cuộc gặp diễn ra “tốt đẹp”.

Tuy nhiên, dư luận vẫn dấy lên hoài nghi về những mâu thuẫn giữa hai quốc gia châu Âu có thể tác động đến sự đoàn kết của EU trong việc giải quyết các thách thức hiện nay của khối này. Theo Politico, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức dường như đã cùng nhau nhất trí đưa ra cảnh báo về sự cạnh tranh không lành mạnh từ Mỹ và khả năng châu Âu có thể đáp trả.

Họ đồng ý rằng các kế hoạch trợ cấp trong nước gần đây của Mỹ đã bóp méo thị trường khi thuyết phục các doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất sang thị trường Mỹ. Hai nhà lãnh đạo nước này cũng đồng ý rằng EU không thể tiếp tục đứng nhìn Washington "tung hoành".

Cụ thể, theo đạo luật giảm lạm phát mới được ban hành, chính phủ Mỹ sẽ cắt giảm thuế và cung cấp các lợi ích năng lượng cho các công ty đầu tư trên đất Mỹ. Mỹ cũng khuyến khích người tiêu dùng “Mua xe Mỹ” khi chọn một chiếc xe điện - một động thái có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp xe hơi lớn như Pháp và Đức.

phap-and-duc.png
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz - Ảnh: AP

Nếu Mỹ không thu hẹp quy mô, thì EU sẽ phải đáp trả bằng các chương trình khuyến khích tương tự để tránh cạnh tranh không lành mạnh hoặc mất các khoản đầu tư. Hành động này có nguy cơ đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào một cuộc chiến thương mại mới.

Tổng thống Pháp Macron là người đầu tiên đưa ra cảnh báo rõ ràng trước công chúng.

“Chúng ta cần một đạo luật ở châu Âu giống như người Mỹ, chúng ta cần dành trợ cấp cho các nhà sản xuất châu Âu”, ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 2 hôm 26.10, khi đề cập cụ thể đến trợ cấp của nhà nước đối với ô tô điện.

“Trung Quốc đang bảo vệ ngành công nghiệp của mình, Mỹ đang bảo vệ ngành công nghiệp của họ còn châu Âu lại đang đứng nhìn. Cả Thủ tướng Đức Olaf Scholz và tôi đã có những quan điểm đồng thuận về chủ đề này, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt”, ông Macron nói khi bày tỏ những lo ngại tương tự về các chính sách bảo hộ thương mại của Trung Quốc. 

Berlin - vốn từ lâu có truyền thống tỏ ra miễn cưỡng hơn khi đối đầu với Mỹ trong các tranh chấp thương mại - thực sự đang ủng hộ sự thúc đẩy của Pháp. Thủ tướng Đức đã đồng ý rằng EU sẽ cần phải đưa ra các biện pháp đối phó tương tự như kế hoạch của Mỹ nếu Washington từ chối giải quyết các mối quan tâm chính mà Berlin và Paris lên tiếng, nguồn thạo tin của Politico cho hay.

Đầu tháng này, ông Scholz đã nói công khai rằng châu Âu sẽ phải thảo luận về Đạo luật Giảm lạm phát với phía Mỹ. Tuy nhiên, trước khi đưa ra những biện pháp đáp trả mạnh mẽ, cả ông Scholz và Macron đều muốn đạt được giải pháp thương lượng với Washington.

Thông qua cuộc họp giữa Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Pyle vào hôm 25.10, một nhóm chuyên trách giữa Mỹ và EU đã được thành lập nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới Đạo luật Giảm phát của Mỹ. Các quan chức hai bên sẽ có buổi hội đàm trực tuyến vào cuối tuần tới.

Các bộ trưởng thương mại EU cũng sẽ tụ họp cho một cuộc họp không chính thức ở Prague (Cộng hòa Czech) vào ngày 31.10 tới cùng với đặc phái viên thương mại Mỹ Katherine Tai để thảo luận về những căng thẳng.

"Mọi biện pháp chúng tôi thực hiện cần phải phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Châu Âu và Mỹ nên giải quyết những khác biệt thông qua đàm phán và không nên đi vào các biện pháp chiến tranh thương mại "ăn miếng trả miếng"”, một quan chức của Ủy ban châu Âu cho biết.

Bài liên quan
Nvidia và Broadcom tìm giải pháp thay thế TSMC: Cơ hội nào cho Intel?
Ngành công nghiệp bán dẫn đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi Nvidia và Broadcom - hai ông lớn trong lĩnh vực thiết kế chip - bắt đầu thử nghiệm quy trình sản xuất tiên tiến 18A của Intel.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
  • Có gì trong tổ hợp clubhouse trị liệu khoáng nóng lớn nhất Việt Nam?
    Tại Onsen village của Ecovillage Saigon River, cư dân được chủ động chăm sóc sức khỏe, hưởng lợi ích từ dòng khoáng nóng chảy vào từng căn biệt thự. Kế bên những căn biệt thự là tổ hợp resort clubhouse 3.700m2, onsen clubhouse 5.500m2 với nhiều tổ hợp thành phần giúp quá trình trị liệu trở nên hoàn hảo để cư dân có trải nghiệm vô giá.
  • Đà Nẵng - thành phố được người Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1
    một giờ trước Du lịch
    Với lượng tìm kiếm tăng đột biến, 1.538% so với cùng kỳ năm 2024, Đà Nẵng của Việt Nam vượt mặt Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), trở thành thành phố được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1 trên Agoda.
  • Chế độ tối chưa chắc tiết kiệm pin
    1 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Theo phòng nghiên cứu và phát triển của đài BBC, chuyển ứng dụng và trang web sang chế độ tối có thể làm hao pin hơn chế độ chuẩn vì khiến người dùng thiết bị tăng độ sáng.
  • Người Mỹ phân hóa về việc buộc Ukraine nhượng đất cho Nga để kết thúc chiến tranh
    3 giờ trước Quốc tế
    Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ với Nga nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến.
  • Đường vào thiền - Osho
    3 giờ trước Văn hóa
    Trong cuộc sống hiện đại đầy lo âu và căng thẳng, con người dường như ngày càng cảm thấy mất kết nối với chính mình. Người ta chạy theo những mục tiêu, nhưng đến khi đạt được lại thấy trống rỗng; có vô số phương tiện để giao tiếp, nhưng lại ngày càng cô đơn. Giữa vòng xoáy này, có lẽ, điều bạn cần không phải là một câu trả lời từ thế giới bên ngoài, mà là sự trở về với chính mình. Và thiền chính là con đường để trở về - một hành trình dẫn đến sự tĩnh lặng, nơi bạn có thể chạm vào bản thể sâu thẳm nhất của mình.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Pháp và Đức tìm ra tiếng nói chung: Sẵn sàng 'trả đũa' thương mại Mỹ