Nga và Mỹ sẽ luân phiên sử dụng tàu không gian của nhau để thực hiện các sứ mạng chung trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Phi hành gia Nga sẽ lên không gian bằng tàu không gian Mỹ

16/03/2019, 06:10

Nga và Mỹ sẽ luân phiên sử dụng tàu không gian của nhau để thực hiện các sứ mạng chung trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hình ảnh đồ họa tàu không gian của Boeing và SpaceX - Ảnh: Internet

Các phi hành gia của NASA và các phi hành gia Roscosmos sẽ sử dụng cả tàu vũ trụ của Nga và Mỹ cho các nhiệm vụ tới ISS, Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết ngày 15.3.

"Chúng tôi đã đồng ý với lãnh đạo NASA để bảo vệ các thỏa thuận và nguyên tắc hợp tác của chúng tôi. Các phi hành gia sẽ bay trên tàu Soyuz và chúng tôi sẽ sử dụng tàu vũ trụ của Mỹ", ông Rogozin nói.

Giám đốc Roscosmos cho biết thêm rằng tàu vũ trụ Mỹ sẽ cần phải có chứng nhận đủ điều kiện chuyên chở phi hành gia trước khi việc luân phiên dùng tàu vũ trụ của nhau lên không gian được thực hiện.

Ông Rogozin nói rằng điều này sẽ tạo ra một sự thay thế trong các sứ mệnh không gian có người lái đến ISS, khi hiện nhiệm vụ này chỉ một mình tàu Soyuz của Nga phải đảm nhiệm.

Kể từ năm 2011, tàu Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất để đưa các phi hành gia quốc tế của cả Nga, Mỹ, châu Âu và Nhật Bản lên ISS. Hiện tại, SpaceX và Boeing đang phát triển tàu vũ trụ mới cho các nhiệm vụ có người lái.

Tàu vũ trụ của SpaceX là Dragon đã được phóng thử nghiệm lần đầu vào ngày 2.3, cập bến trạm ISS hôm 3.3. Tàu vũ trụ này sau đó đã tách khỏi ISS hôm 8.3 và đáp xuống Đại Tây Dương một cách an toàn.

Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài nữa thì cả tàu vũ trụ của SpaceX và Boeing mới có khả năng nhận được chứng nhận đủ điều kiện chuyên chở phi hành gia.

Thiên Hà (theo TASS)

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phi hành gia Nga sẽ lên không gian bằng tàu không gian Mỹ