Đài CNN dẫn lời giới chức Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về đợt tấn công nhiều mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen mà quân đội nước này cùng đồng minh Anh vừa thực hiện.
Chuyển động

Quy mô đợt tấn công nhóm Houthi tại Yemen vừa được Mỹ - Anh thực hiện

Cẩm Bình 12/01/2024 15:10

Đài CNN dẫn lời giới chức Mỹ cung cấp thông tin chi tiết về đợt tấn công nhiều mục tiêu Houthi trên lãnh thổ Yemen mà quân đội nước này cùng đồng minh Anh vừa thực hiện.

Tư lệnh lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) Alex Grynkewich cho biết hơn 100 quả đạn dẫn đường chính xác đã được sử dụng trong đợt tấn công nhắm vào hơn 60 mục tiêu ở 16 địa điểm. Những mục tiêu bị đánh trúng là cơ sở chỉ huy - kiểm soát, kho đạn dược, hệ thống phóng, cơ sở sản xuất vũ khí, hệ thống radar phòng không. Phía Houthi nói rằng trong số địa điểm hứng chịu tấn công có sân bay tại thành phố cảng Hodeidah, cư dân nghe tiếng nổ vào rạng sáng 12.1.

my00(1).jpg
Một địa điểm tại Yemen bị đánh trúng vào tối 11.1 - Ảnh: Middle East Eye

Lầu Năm Góc nêu rõ loại vũ khí quân đội Mỹ vừa dùng: tên lửa Tomahawk tấn công trên bộ (TLAM) phóng từ tàu ngầm USS Florida và từ vài khu trục hạm khác. TLAM là tên lửa hành trình tầm thấp đủ sức mang đầu đạn thông thường nặng gần 500kg bắn xa hàng trăm cây số, do được dẫn đường bằng tín hiệu GPS nên tên lửa có thể thay đổi đường bay sau khi phóng. USS Florida thường mang khoảng 154 TLAM, nhiều gấp đôi khu trục hạm.

Phía Anh tham gia tấn công bằng 4 chiến đấu cơ chủ lực Typhoon mang bom dẫn đường GPS/laser Paveway IV cùng vài loại bom khác. Nước này không công bố máy bay cất cánh từ đâu, đoạn phim do Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đăng tải cho thấy một chiếc cất cánh vào ban đêm từ đường băng trên đất liền.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ngoài Anh thì Úc, Canada, Bahrain, Hà Lan cũng hỗ trợ đợt tấn công mới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố họ chỉ hỗ trợ nhân sự. Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao để ngỏ khả năng sẽ có thêm nhiều đợt tấn công tương tự.

my01.jpg
Ảnh chiến đấu cơ Typhoon cất cánh tham gia tấn công Houthi - Ảnh: CNN

Trước diễn biến mới nhất, Ả Rập Saudi - đồng minh Mỹ tại Trung Đông - bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế. Đợt tấn công có thể ảnh hưởng đến nỗ lực đàm phán hòa bình giữa họ với Houthi. Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn cấp vào sáng 12.1.

Đợt tấn công Houthi diễn ra vào thời điểm Tổng thống Biden đẩy mạnh chiến dịch tái tranh cử. Các ứng viên đảng Cộng hòa Ron DeSantis và Nikki Haley chỉ trích ông hành động quá chậm trong bảo vệ lực lượng cùng căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Đương kim lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Đây là thông điệp rõ ràng rằng Mỹ cùng đồng minh không tha thứ cho hoạt động tấn công nhắm vào người của chúng tôi cũng như không cho phép các đối tượng thù địch đe dọa tự do hàng hải ở tuyến đường thương mại quan trọng bậc nhất thế giới. Tôi sẽ không ngần ngại chỉ đạo thực hiện thêm biện pháp để bảo vệ người dân lẫn giao thương toàn cầu nếu cần”.

Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Chính trị ra quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9.5.2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy mô đợt tấn công nhóm Houthi tại Yemen vừa được Mỹ - Anh thực hiện