Trang CNBC dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết hỗ trợ quân sự mà Mỹ dành cho Ukraine phải tạm dừng vì quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật ngân sách an ninh quốc gia.
Chuyển động

Mỹ thông báo tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Cẩm Bình 12/01/2024 15:00

Trang CNBC dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết hỗ trợ quân sự mà Mỹ dành cho Ukraine phải tạm dừng vì quốc hội vẫn chưa thông qua dự luật ngân sách an ninh quốc gia.

“Mỹ đã cung cấp gói cuối cùng mà chúng tôi có nguồn kinh phí để hỗ trợ. Đây là lý do tại sao việc Quốc hội thông qua yêu cầu ngân sách lại quan trọng vào lúc này. Hỗ trợ mà chúng tôi cung cấp hiện tại phải tạm dừng”, theo phát ngôn viên Kirby.

my(1).jpg

Tháng 10.2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden đệ trình Quốc hội Mỹ dự luật ngân sách an ninh quốc gia trị giá hơn 100 tỉ USD, trong đó có khoản viện trợ 61 tỉ USD cho Ukraine và 14 tỉ USD viện trợ Israel, nhưng đảng Cộng hòa quyết ngăn chặn nhằm gây sức ép buộc Nhà Trắng nhượng bộ về chính sách an ninh biên giới. Nỗ lực đàm phán thất bại khiến bế tắc kéo dài sang năm nay.

Gói viện trợ cuối cùng mà Mỹ cấp cho Ukraine là vào ngày 27.12, trị giá 250 triệu USD thuộc cơ chế Quyền điều chỉnh nguồn lực của tổng thống (PDA) cho phép chuyển giao vũ khí sẵn trong kho dự trữ. Nguồn tiền từ Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine (USAI) - cung cấp tài chính cho hợp đồng vũ khí dài hạn - đã cạn và chưa được Quốc hội Mỹ cấp thêm.

Việc mất đi viện trợ từ Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến năng lực chiến đấu của quân đội Ukaine, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáp trả sau khi thành công chặn đà phản công của Kyiv. Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại các vùng Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv.

Tuần qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công du 3 nước Lithuania, Latvia, Estonia ở vùng Baltic nhằm thảo luận về viện trợ quân sự và nỗ lực kết nạp Kyiv vào NATO và Liên minh châu Âu (EU). NATO sau cuộc họp ngày 10.1 tuyên bố các thành viên khối cam kết tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine trong năm nay.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ thông báo tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine