Hôm nay 2.2 (mùng 5 tháng giêng), trên địa bàn Hà Nội nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh đã bắt đầu hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, hàng hóa chủ yếu là các loại rau xanh và thủy-hải sản.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Rau xanh, hải sản hút hàng sau Tết

Bài và ảnh: Tuyết Nhung 17:45 02/02/2025

Hôm nay 2.2 (mùng 5 tháng giêng), trên địa bàn Hà Nội nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh đã bắt đầu hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, hàng hóa chủ yếu là các loại rau xanh và thủy-hải sản.

Thời điểm này, các chợ truyền thống đã bắt đầu mở cửa kinh doanh trở lại với đa dạng hàng hóa. Theo ghi nhận của PV, giá các mặt hàng hiện vẫn giữ mức ổn định, riêng mặt hàng rau xanh và thủy sản tăng giá nhẹ sau tết.

Chị Trần Thị Kim Anh (ở đường Yên Lãng, quận Đống Đa) cho biết sau mấy ngày quanh quẩn với bánh chưng, giò, chả, thịt gà, nem… thì hôm nay mùng 5, gia đình quyết định đổi món cho dễ ăn. Chị đi chợ từ sớm để lựa chọn cá và ghẹ tươi sống làm nồi lẩu phục vụ gia đình.

rau-xanh.png
Giá các mặt hàng rau xanh tăng nhẹ sau Tết

Cửa hàng hải sản của bác Nguyễn Thị Xuân ở chợ Thành Công hôm nay cũng khai xuân. Nắm bắt nhu cầu đổi món do đồ ăn ngày tết nên cửa hàng đã nhập các mặt hàng thủy-hải sản để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Giá chỉ tăng nhẹ khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg do cước vận chuyển tăng. Cá chép giòn có giá 120.000 - 150.000 đồng/kg, cá tầm 290.000 đồng/kg, tôm sú từ 500.000 - 600.000 đồng/kg tùy cỡ, cá trắm từ 90.000-120.000 đồng/kg...

Mở hàng từ mùng 5, bà Xuân Hoa ở chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết đa số các mặt hàng thủy-hải sản đều tăng từ 10 - 15% so với trước và trong Tết. Cụ thể, mực ống trước Tết có giá 300.000 đồng/kg, hiện tăng 350.000 đồng/kg, tôm tít nay tăng lên 120.000 - 130.000 đồng/kg, tôm càng xanh loại 13 - 15 con/kg giá 250.000 - 300.000 đồng... Về nguyên nhân tăng giá, bà Hoa lý giải: Đầu xuân, ngư dân đánh bắt cá chưa nhiều nên hải sản cũng ít. Do đó, giá cả cũng tăng lên.

Cũng mở hàng khai xuân vào ngày mùng 5, các cửa hàng rau xanh tại chợ Xanh Định Công cũng nhộn nhịp khách ngay từ sớm. Do thời tiết thuận lợi cộng với nguồn cung dồi dào nên giá cả mặt hàng rau, củ quả ít có biến động. Theo đó, các loại rau xanh và hoa như súp lơ, su hào đang khoảng 20.000 - 22.000 đồng/kg; cà chua 18.000 - 20.000 đồng/kg; rau cải cúc, cải canh 20.000 đồng/kg; đậu phụ mơ 24.000 - 28.000 đồng/10 miếng; hoa cúc 35.000 đồng/bó...

Từ mùng 4 Tết, giá rau xanh tại Hà Nội và nhiều địa phương phía bắc đã tăng do nhu cầu người dân tăng và thời tiết chuyển lạnh sâu, ảnh hưởng tới nguồn cung. Song đây chỉ là biến động cục bộ và giá rau tươi sẽ sớm trở lại như bình thường trong các ngày tới khi cung cầu ổn định.

Tại các siêu thị, tình hình thị trường ngày mùng 5 đã sôi động hơn. Ngoài một số hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích mở cửa phục vụ xuyên Tết (Aeon Mall), một số đã mở cửa phục vụ trở lại bình thường hoặc theo một số khung giờ nhất định từ ngày mùng 2 Tết (Lotte mart, Co.op mart, Go!, MM Mega Market...). Thị trường hàng hóa đa dạng hơn vì có thêm nhiều siêu thị lớn, các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, tiểu thương tại chợ truyền thống mở cửa kinh doanh trở lại. Hoạt động mua bán hầu hết tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ các loại, hoa quả...

473135717_2059791671127932_163024149805408453_n.jpg
Tại các siêu thị, mặt hàng rau xanh luôn đầy ắp kệ để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân sau tết

Đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ thị trường hàng hóa đã dần sôi động hơn nhưng vẫn chưa như ngày thường. Người lao động bắt đầu trở lại các thành phố để đi làm, tuy nhiên phần lớn đều mang theo thực phẩm từ nhà nên sức mua chưa tăng mạnh. Các siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh đã khởi động trở lại nhưng các mặt hàng tiêu thụ chủ yếu vẫn là thực phẩm tươi sống, rau, quả.

Tại chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đã tăng hơn so với các ngày trước do vậy nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo, giá cả diễn biến theo quy luật thị trường thông thường và không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Sức mua trên thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ các loại, hoa quả... Nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Giá cả các hàng hóa tại hệ thống siêu thị ổn định, không tăng so với thời điểm trước Tết. Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng thực phẩm đã thấp hơn những ngày tết trước đó do nguồn cung tăng. Hoạt động ăn uống ngoài gia đình tiếp tục tăng. Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường, không có hiện tượng tăng giá bất thường.

Bài liên quan
Ngày 7.2: Các chợ đồng loạt mở cửa lại, rau xanh tăng giá mạnh
Đến ngày 7.2, các chợ truyền thống, dân sinh tại Hà Nội đồng loạt mở cửa trở lại, giá rau xanh tăng mạnh sau tết.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Rạng rỡ Việt Nam
2 giờ trước Sự kiện
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài "Rạng rỡ Việt Nam" đề cập những vấn đề trọng đại và tương lai của đất nước, dân tộc. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu bài của Tổng Bí thư với bạn đọc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Tái diễn thủ đoạn lừa đảo giả mạo dịch vụ Icloud
    18 phút trước Khoa học - công nghệ
    Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), tờ FoxNews đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả mạo dịch vụ Icloud, thông báo tài khoản Apple của người dùng đã bị khóa tạm thời, mục đích là để chiếm đoạt thông tin tài khoản, đánh cắp dữ liệu quan trọng của người dùng.
  • Du lịch ĐBSCL xuân 2025 khởi sắc
    25 phút trước Du lịch
    Ngày 2.2, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết hoạt động du lịch Tết Ất Tỵ 2025 ở Bạc Liêu khởi sắc.
  • Rạng rỡ Việt Nam
    2 giờ trước Sự kiện
    Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài "Rạng rỡ Việt Nam" đề cập những vấn đề trọng đại và tương lai của đất nước, dân tộc. Một Thế Giới xin trân trọng giới thiệu bài của Tổng Bí thư với bạn đọc.
  • Thủ tướng kiểm tra thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
    3 giờ trước Theo dòng thời sự
    Ngày 2.2 (tức mùng 5 Tết Ất Tỵ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới động viên, tặng quà tết cho cán bộ, công nhân trên công trường và kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).
  • Tranh cãi việc Mỹ đề nghị Ukraine bầu cử sau lệnh ngừng bắn
    7 giờ trước Quốc tế
    Chính quyền Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, đang xem xét việc thúc đẩy Ukraine tổ chức bầu cử, có thể diễn ra vào cuối năm nay, nếu Kyiv đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rau xanh, hải sản hút hàng sau Tết