Dù đã có một nhóm chiến binh người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố hôm 17.2 tại Ankara, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bác bỏ thông tin trên và khẳng định lực lượng lượng dân quân người Kurd (YPG) Syria mới là thủ phạm.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khăng khăng lực lượng dân quân YPG là thủ phạm khủng bố

Một Thế Giới | 21/02/2016, 08:00

Dù đã có một nhóm chiến binh người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố hôm 17.2 tại Ankara, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bác bỏ thông tin trên và khẳng định lực lượng lượng dân quân người Kurd (YPG) Syria mới là thủ phạm.

Ngày 19.2, nhóm “Diều hâu tự do người Kurd” (TAK) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thủ đô Ankara hôm 17.2 khiến 28 người thiệt mạng, đồng thời cảnh báo mục tiêu hàng đầu của nhóm này là các địa điểm du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong tuyên bố phát tán trên mạng, TAK khẳng định, vụ tấn công là nhằm trả thù chiến dịch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Nam nước này.
Tuy nhiên, ngày 20.2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu vẫn tuyên bố Ankara chắc chắn rằng YPG đứng đằng sau vụ đánh bom. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng TAK nhận lãnh trách nhiệm chỉ là một hành động nhằm để đảm bảo lực lượng dân quân YPG không bị phương hại.
Thủ tướng Davutoglu cũng một lần nữa yêu cầu Mỹ dừng hỗ trợ nhóm dân quân YPG cũng như thừa nhận nhóm này là một tổ chức khủng bố.
TAK là một nhánh chiến binh cực đoan của đảng Công nhân người Kurd, chủ yếu hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ, miền Bắc Iraq và bị xếp vào danh sách các nhóm khủng bố. Tổ chức này từng lên tiếng nhận trách nhiệm một loạt vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2004.
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang thực hiện chiến dịch pháo kích vào vị trí của lực lượng dân quân người Kurd tại Syria, bất chấp sự lên tiếng của cộng đồng quốc tế. Mỹ đã lên tiếng khẳng định YPG là đối tác của họ trong cuộc chiến chống khủng bố và Mỹ không xem YPG như là một tổ chức khủng bố như Ankara cáo buộc.
Thiên Hà (theo AP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khăng khăng lực lượng dân quân YPG là thủ phạm khủng bố