Ngày 14.8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin vì vi phạm đạo đức “nghiêm trọng” khi bổ nhiệm một bộ trưởng từng ngồi tù.
Chuyển động

Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm

Cẩm Bình 14/08/2024 20:10

Ngày 14.8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin vì vi phạm đạo đức “nghiêm trọng” khi bổ nhiệm một bộ trưởng từng ngồi tù.

screenshot-2024-08-14-191457.png
Cựu Thủ tướng Srettha Thavisin - Ảnh: Straits Times

Ông Thavisin là thủ tướng Thái Lan thứ tư bị Tòa án Hiến pháp nước này bãi nhiệm trong 16 năm qua. Cựu thủ tướng tuyên bố chấp nhận phán quyết của tòa, đồng thời nói rằng bản thân luôn cố gắng hết sức khi tại nhiệm. Quốc hội chuẩn bị nhóm họp bầu chọn nhà lãnh đạo mới vào ngày 15.8. Pheu Thai - đảng chiếm đa số trong liên minh cầm quyền - cần đề cử ứng viên. Ứng viên nhận được hơn 246 phiếu ủng hộ từ hạ viện và 250 phiếu ủng hộ từ thượng viện sẽ trở thành tân thủ tướng.

Hồi tháng 5, hàng chục thượng nghị sĩ đệ đơn kiện ông Thavisin do bổ nhiệm luật sư Pichit Chuenban làm Bộ trưởng Văn phòng thủ tướng. Từng ngồi tù 6 tháng vì liên quan đến tham nhũng năm 2008, luật sư Chuenban tự nguyện rời nội các để bảo vệ cựu thủ tướng.

Diễn biến mới nhất xảy ra trong bối cảnh kinh tế Thái Lan đang gặp khó khăn với xuất khẩu lẫn chi tiêu tiêu dùng đều suy yếu, nợ hộ gia đình tăng vọt và hơn 1 triệu doanh nghiệp nhỏ không thể vay vốn làm ăn. Trong gần một năm cầm quyền, ông Thavisin tung ra hàng loạt sáng kiến kích thích kinh tế, tích cực công du nhiều nước nhằm thu hút đầu tư. Cựu thủ tướng còn kế hoạch hợp pháp hóa sòng bạc và xây dựng nhà máy điện hạt nhân đang dang dở.

Chiến lược gia Nuttachart Mekmasin (công ty chứng khoán Trinity Securities) nhận xét tin ông Thavisin bị bãi nhiệm đem lại rủi ro trực tiếp cho nền kinh tế. Sáng kiến phân phát 500 tỉ baht kích thích tiêu dùng có thể bị đình trệ, đầu tư cũng dừng lại cho đến khi có nhà lãnh đạo mới.

Ngay khi phán quyết được công bố, chỉ số chứng khoán Thái Lan giảm đến 17 điểm. Cuối phiên 14.8 ghi nhận mức giảm hơn 5 điểm.

Tờ The Bangkok Post cho biết ứng viên tân thủ tướng gồm nữ lãnh đạo Pheu Thai Paetongtarn Shinawatra, cựu Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri, Phó thủ tướng Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Năng lượng Pirapan Salirathavibhaga, nhà lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart bảo thủ, nhà lãnh đạo đảng Palang Pracharath Prawit Wongsuwon.

Bài liên quan
Thủ tướng yêu cầu sớm xây cầu Phong Châu mới, đảm bảo cầu an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ
Thủ tướng giao UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, bảo đảm kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
10 giờ trước Sự kiện
Ngày 19.9, Đảng ủy Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Thái Lan bị bãi nhiệm