Nhiều đơn vị truyền thông đưa tin Nga sử dụng tên lửa, chiến đấu cơ cùng máy bay không người lái (UAV) tiến hành phản kích, đồng thời điều quân từ một số nơi khác đến vùng Kursk nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine.
Chuyển động

Nga phản kích dữ dội, Ukraine chưa ngừng tấn công vùng Kursk

Cẩm Bình 14/08/2024 08:49

Nhiều đơn vị truyền thông đưa tin Nga sử dụng tên lửa, chiến đấu cơ cùng máy bay không người lái (UAV) tiến hành phản kích, đồng thời điều quân từ một số nơi khác đến vùng Kursk nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine.

screenshot-2024-08-14-073953.png

Hãng Reuters dẫn lời các blogger quân sự Nga cho biết giao tranh đang diễn ra quyết liệt. Moscow chi viện lính cùng vũ khí hạng nặng đẩy lùi nhiều đợt tấn công. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.8 đăng tải đoạn phim chiến đấu cơ Su-34 không kích lính Ukraine, ngoài ra còn tuyên bố trong tuần qua đã tiêu diệt 35 xe tăng, 31 xe bọc thép, 18 xe chiến đấu bộ binh. Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat Apti Alaudinov khẳng định kế hoạch tiến quân chớp nhoáng của Ukraine hoàn toàn thất bại.

Trang RBC Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasciunas thông báo Nga rút số ít quân từ vùng Kaliningrad chuyển đến Kursk. Còn theo tạp chí Politico, vài đơn vị quân Nga đóng tại hai vùng Zaporizhzhia và Kherson miền Nam Ukraine vừa về nước tham gia cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác định Moscow vẫn đẩy mạnh tấn công ở vùng Donetsk, đặc biệt là xung quanh thành phố hậu cần chiến lược Pokrovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này vẫn tiến lên bất chấp trở ngại, hiện kiểm soát 74 khu dân cư và bắt giữ ngày càng nhiều binh lính Nga có thể dùng làm “điều kiện trao đổi”. Nhà lãnh đạo yêu cầu Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrskyi xây dựng “các bước quan trọng tiếp theo” trong chiến dịch.

Theo ông Syrskyi: “Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch”.

Một tuần trước, Ukraine phát động chiến dịch tấn công biên giới miền mam nước Nga. Giao tranh tập trung ở vùng Kursk. Lý do phát động chiến dịch vẫn còn là bí ẩn. Đây có thể là nỗ lực nhằm ép Nga rút bớt lực lượng đang chiến đấu ở hai vùng Donetsk và Khakiv, nâng cao sĩ khí sau nhiều thông tin chiến sự tiêu cực ở mặt trận phía đông, hoặc cũng có thể nhằm quấy nhiễu hay muốn chiếm ưu thế nhất định trên chiến trường phục vụ đàm phán.

Bài liên quan
Nga có thể thử vũ khí hạt nhân nếu phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí viện trợ Ukraine
Theo 3 nhà phân tích, Nga có thể đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ nước này bằng cách tấn công tài sản quân sự Anh, thậm chí tiến hành thử vũ khí hạt nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi nói đến cảnh mất mát, tang thương do bão lũ
2 giờ trước Sự kiện
Sáng 15.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 về các giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga phản kích dữ dội, Ukraine chưa ngừng tấn công vùng Kursk