Ngày 6.10, CHDCND Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng Nhật Bản sau khi Mỹ cùng các đồng minh vừa tiến hành tập trận chung và một tàu sân bay Mỹ đến bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Cẩm Bình | 06/10/2022, 08:52

Ngày 6.10, CHDCND Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về hướng Nhật Bản sau khi Mỹ cùng các đồng minh vừa tiến hành tập trận chung và một tàu sân bay Mỹ đến bán đảo Triều Tiên.

Đây là vụ phóng thứ 6 chỉ trong vòng 12 ngày. Cả Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) lẫn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật đều thông báo phát hiện tên lửa. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida chỉ trích đây là hành động không thể dung thứ.

Phát biểu lúc đang công du Chile, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo nếu Triều Tiên tiếp tục thực hiện hành động khiêu khích, Washington sẽ tăng cường loạt biện pháp đáp trả tương ứng.

north.jpg
Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên leo thang nhanh chóng vì các bên dùng hành động quân sự đáp trả nhau - Ảnh: The New York Post

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ một giờ sau khi Triều Tiên lên án Mỹ vì tái triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay, đe dọa đến ổn định ở khu vực.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan vừa bất ngờ được tái triển khai không lâu sau thời điểm Mỹ lần lượt cùng đồng minh Nhật và Hàn Quốc tập trận chung – động thái đáp trả vụ phóng tên lửa thứ 5 của Triều Tiên chỉ 2 ngày trước.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, hai tên lửa Triều Tiên phóng ngày 6.10 dường như bay theo quỹ đạo bất thường. Nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) gần đây của Bình Nhưỡng được thiết kế để bay tầm thấp có thể thay đổi quỹ đạo nên khó đánh chặn hơn.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo