Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9.4 đã lên tiếng phản đối quyết định cấp giấy phép bán công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan (TQ) của chính quyền Mỹ. Bắc Kinh cảnh báo sẽ dùng hành động quân sự để ngăn chặn những nỗ lực chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, đặc biệt là hành động bán vũ khí.

Trung Quốc bất bình khi Mỹ dọn đường việc bán vũ khí cho Đài Loan

Cẩm Bình | 10/04/2018, 17:49

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9.4 đã lên tiếng phản đối quyết định cấp giấy phép bán công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan (TQ) của chính quyền Mỹ. Bắc Kinh cảnh báo sẽ dùng hành động quân sự để ngăn chặn những nỗ lực chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, đặc biệt là hành động bán vũ khí.

Ngày 7.4, giới chức Đài Loan xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép tiếp thị (marketing license) để các công ty nước này có thể cung cấp thiết bị hay công nghệ nhạy cảm cho chương trình tự phát triển tàu ngầm của chính quyền Đài Bắc.

Trước động thái này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết: “Trung Quốc phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Điều này là rõ ràng và nhất quán. Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Nguyên tắc “một Trung Quốc” là nền tảng chính trị cho quan hệ Trung-Mỹ”.

“Quân đội Trung Quốc có khả năng và quyết tâm đánh bại mọi nỗ lực chia tách đất nước chúng tôi, và sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an toàn, toàn vẹn lãnh thổ”, ông Ngô nói thêm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo sẽ dùng hành động quân sự để làm thất bại mọi nỗ lực tách Đài Loan khỏi Trung Quốc - Ảnh: China Military

Từ năm 1979, Mỹ dù đã cắt quan hệ ngoại giao nhưng vẫn giữ quan hệ thương mại và bán vũ khí với Đài Loan. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn giữ vững lập trường đưa Đài Loan “trở về” và để ngỏ khả năng dùng quân sự để đạt được mục tiêu này. Hiện Bắc Kinh và Washington đều đang tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông.

Phía Bộ Ngoại giao Bắc Kinh từng nhiều lần yêu cầu Washington ngừng tiến hành những tiếp xúc chính thức với Đài Bắc, để tránh làm “tổn hại hơn nữa quan hệ hai bờ”.

Ngoài vấn đề Đài Loan, Trung-Mỹ còn có va chạm về vấn đề thương mại. Hai nước đang dính vào vòng xoáy đe dọa đánh thuế-trả đũa. Những kế hoạch áp thuế lên hàng loạt mặt hàng của nhau đang khiến nguy cơ nổ ra một cuộc chiến thương mại tăng cao.

Cẩm Bình (theo Newsweek)
Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok muốn tòa án nhanh chóng xét xử, ra phán quyết về luật có thể cấm ứng dụng
Bộ Tư pháp Mỹ và TikTok đã yêu cầu Tòa án phúc thẩm Mỹ đặt ra lịch trình nhanh chóng để xem xét các thách thức pháp lý với luật mới yêu cầu tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok ở Mỹ trước ngày 19.1.2025, hoặc ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng này sẽ đối mặt với lệnh cấm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương giới thiệu ông Tô Lâm để bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn bầu làm Chủ tịch Quốc hội
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc bất bình khi Mỹ dọn đường việc bán vũ khí cho Đài Loan