Lần lượt trong hai ngày 21 và 23.11, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã thông báo bắt và điều tra Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lỗ Vĩ và Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường do những ông này vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là hai "hổ lớn" đầu tiên bị bắt sau Đại hội lần thứ 19 đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc bắt liên tiếp hai ‘hổ lớn’ sau Đại hội 19

Cẩm Bình | 23/11/2017, 16:39

Lần lượt trong hai ngày 21 và 23.11, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) đã thông báo bắt và điều tra Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lỗ Vĩ và Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường do những ông này vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là hai "hổ lớn" đầu tiên bị bắt sau Đại hội lần thứ 19 đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thông tin ông Lưu Cường bị bắt điều tra được CCDI công bố vào chiều 23.11. Ông Lưu năm nay 64 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đã công tác tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Đến tháng 1.2013, ông trở thành Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch tỉnh Liêu Ninh.

Trước đó vào ngày 21.11, CCDI thông báo đã bắt điều tra ông Lỗ Vĩ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan quản lý thông tin truyền thôngquyền lực nhất của Trung Quốc.

Một ngày sau khi Lỗ Vĩ bị bắt, Văn phòng Quản lý thông tin mạng internet quốc gia Trung Quốc (CAC), cơ quan cũ của ông Lỗ, đã tổ chức một cuộc họp đảng ủy “rút kinh nghiệm từ án tham nhũng” của ông Lỗ. Lỗ Vĩ từng là người lãnh đạo CAC từ tháng 4.2013 đến tháng 6.2016

Theo CAC, ông Lỗ là “kẻ hai mặt điển hình, làm môi trường chính trị bị hủy hoại nghiêm trọng”.“Lỗ Vĩ không thể là đại diện của CAC. Ông ấy phá hoại hình ảnh của tổ chức;vi phạm kỷluật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cực kỳxấu”, CAC tuyên bố.

CAC khẳng định “sẽ rút kinh nghiệm từ bài học của Lỗ Vĩ”, quyết tâm nâng cao ý thức chính trị của cán bộ và tẩy sạch ảnh hưởng xấu của Lỗ Vĩtrong tổ chức.

Trang tin Sina cho biết Lưu Cương và Lỗ Vĩ chính là hai quan tham đầu tiên bị “ngã ngựa” sau Đại hội 19. Vụ việc của Lưu và Lỗ chứng tỏ cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2012 sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ thứ 2của ông.

“Ba ngày đánh hai hổ” là dấu ấn đầu tiên của tân Bí thư CCDI Triệu Lạc Tế - Ảnh: Caixin

Sina nhận định sau 5 năm chống tham nhũng, một bộ phận quan chức có suy nghĩrằng thời gian tới chiến dịch này sẽ được giảm bớt hay tạm dừng. Với quan điểm ấy, họ lại bắt đầu thực hiện nhiều hành vi sai trái, gây ra phản ứng mạnh trong người dân. Vì vậy, hành động liên tiếp bắt điều tra cán bộ cấp cao mang ý nghĩa quan trọng, có tác dụng dập tắt quan điểm xem thường chống tham nhũng nổi lên thời gian qua.

Đồng thời, theo Sina, “ba ngày đánh hai hổ” là dấu ấn đầu tiên của CCDI dưới sự lãnh đạo của tân Bí thư Triệu Lạc Tế, người được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu chống tham nhũng đáng kể như người tiền nhiệm Vương Kỳ Sơn.

Cẩm Bình (theo Reuters, Sina)
Bài liên quan
Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đạt được các đột phá công nghệ internet lượng tử gần như cùng lúc
Nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ và Hà Lan đã độc lập đạt được những đột phá gần như cùng lúc, có thể đưa các dịch vụ internet lượng tử gần như không thể hack trở thành hiện thực.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sáng nay 20.5, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15
1 giờ trước Sự kiện
Hôm nay 20.5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc bắt liên tiếp hai ‘hổ lớn’ sau Đại hội 19