Báo South China Morning Post ngày 30.8 đưa tin Tổng cục Quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, phim ảnh và truyền hình quốc gia Trung Quốc (SARFT) đã ra lệnh cấm các phương tiện truyền thông đưa tin tức giải trí cổ súy lối sống phương Tây và thông tin chi tiết về chuyện yêu đương của những người nổi tiếng.

Trung Quốc cấm đưa tin giải trí nhảm nhí và chuyện yêu của người nổi tiếng

Cẩm Bình | 30/08/2016, 17:43

Báo South China Morning Post ngày 30.8 đưa tin Tổng cục Quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, phim ảnh và truyền hình quốc gia Trung Quốc (SARFT) đã ra lệnh cấm các phương tiện truyền thông đưa tin tức giải trí cổ súy lối sống phương Tây và thông tin chi tiết về chuyện yêu đương của những người nổi tiếng.

Theo báo South China Morning Post,Tổng cục Quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh, phim ảnh và truyền hình quốc gia Trung Quốc (SARFT) thông báotất cả các loại phương tiện truyền thông, bao gồm cả phát thanh, truyền hình và truyền thông mạng đều phải chấp hành lệnh cấm này. Lệnh cấm nhằm mục đích bảođảm tin tứcvề giới giải trí mang màu sắc tích cực hơn và phù hợp với hệ tư tưởng của đảngCộng sản Trung Quốc.

Theo SARFT, phải kiên quyết ngănchặncác tin tứcđưa về lối sống phương Tây, cuộc sống của nhữngngười nổi tiếng và cung cấp nhiều vấn đề riêng tư cá nhân (gồm cả chuyện yêu đương và mâu thuẫn gia đình).

Ngoài ra, những câu chuyện phóng đại kể về quá trình nổi tiếng và thành danh một cách nhanh chóng, cách thứckhoe khoang tài sản hay nhờ vào tính ích kỷhoặc dùng mưu hại người đểthành côngcũng bị cấm phổ biến trên các phương tiệntruyền thông.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc)cho biết toàn bộ quá trình thu thập thông tin phải bảođảmđúng đắn về mặt chính trị.Mỗi bộ phận công việc tại những cơ quan tin tức phải được theo dõi chặt chẽ. Tất cả nhân viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm để bảođảmkhông đưa thôngtin không phù hợp.

Các cơ quan tin tức cũng phải tự thiếp lập một cơ chế đánh giá hiệu quả làm việc. Cơ chế này có nhiệm vụ giám sát các định hướng về tư tưởng trong công việc nhằm “phát huy cái tốt và loại bỏ cái xấu”.

SARFT cho biết cơ quan nào vi phạm lệnh cấm kể trênsẽ bị phạt, bao gồm phê bìnhcông khai, ngưng phát sóng các chương trình,thậm chí thu hồi giấy phép sản xuất.

Lệnh cấm được đưa ra vào lúcỦy ban Thường vụ Đại hội Đạibiểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (quốc hội)đang xem xét một dự luật về quản lý ngành công nghiệp điện ảnh nhằm bảođảm những người làm trong ngành này phải phấn đấu để đạt đến trình độ giỏi về chuyên môn, tốt về đạo đức, duy trì được hình ảnh tốt trước công chúng.

Phòng Tổ Danh, con trai diễn viên nổi tiếngThành Long, bị bắt do liên quan đếnma túy - Ảnh: Sina

Ngay trước khi có lệnh cấm, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã đưa tinnhiều nhân vậtnổi tiếng ở Trung Quốc đã bị bắt dodính đến ma túy và mại dâm. Trong số nàycó ca sĩ Lý Đại Mạt cùng vớihai nam diễn viên Trương Mặc và Phòng Tổ Danh (con trai của ngôi sao hành độngThành Long).

Cẩm Bình (theo South China Morning Post)
Bài liên quan
Nghiên cứu từ Mỹ: ‘Sự đổi mới công nghệ của Trung Quốc mạnh mẽ và đáng lo ngại hơn những gì từng biết’
Liệu Trung Quốc có thể đổi mới và vượt qua Mỹ trong cuộc chiến giành quyền thống trị công nghệ không?

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Liên hiệp Các hội KH-KT Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
5 giờ trước Sự kiện
Ngày 19.9, Đảng ủy Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 14.6.2024 của Bộ Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy khối về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc cấm đưa tin giải trí nhảm nhí và chuyện yêu của người nổi tiếng