Đài CNN đưa tin hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức vừa kết thúc bằng một tuyên bố chung bị các cường quốc từ chối ký.
Chuyển động

Tuyên bố chung hội nghị hòa bình Ukraine bị các cường quốc phản đối

Cẩm Bình 17/06/2024 10:37

Đài CNN đưa tin hội nghị hòa bình do Ukraine tổ chức vừa kết thúc bằng một tuyên bố chung bị các cường quốc từ chối ký.

Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cử đại diện tham dự nhưng đều không ký tuyên bố chung. Nga và Trung Quốc không góp mặt, đồng nghĩa với việc hầu hết thành viên khối BRICS (chiếm gần 50% dân số toàn cầu) phản đối văn kiện kết thúc hội nghị hòa bình.

tuyen.jpg

Tuyên bố chung khẳng định các bên ký kết cam kết kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, tôn trọng nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia gồm cả Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.

Tại cuộc họp báo cùng với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Ghana, Canada, Chile, Thụy Sĩ, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố điều quan trọng là tất cả quốc gia cử đại diện dự hội nghị đều ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vì không có toàn vẹn lãnh thổ thì không có hòa bình lâu dài.

Hội nghị vừa diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng gần Lucerne, Ukraine cố gắng kêu gọi ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky đề xuất lần đầu vào năm 2022. Kế hoạch yêu cầu chấm dứt chiến sự, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine và khôi phục biên giới trước chiến tranh. Tổng thống Vladimir Putin nhất quyết không đồng ý.

Trong số đại diện cấp cao sang dự có nhà lãnh đạo Argentina, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Vương quốc Anh. Đại diện phía Mỹ là Phó tổng thống Kamala Harris, bà nhân dịp này công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 1,5 tỉ USD cho Ukraine.

Tuyên bố chung được công bố ngày 16.6 còn cho biết các bên đã đạt được một số thỏa thuận khác, trong đó có nguyên tắc Ukraine nên được phép sở hữu nhà máy điện hạt nhân riêng.

Một ngày trước lúc hội nghị khai mạc, ông Putin tuyên bố Nga chỉ chấm dứt cuộc chiến Ukraine nếu Kyiv giao toàn bộ 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia đồng thời từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Bài liên quan
Ukraine đối mặt với khủng hoảng đa chiều: Quân sự, kinh tế và ngoại giao
Trong bối cảnh chiến tranh kéo dài gần hai năm rưỡi, Ukraine đang rơi vào thế phòng thủ trên cả ba mặt trận: quân sự, kinh tế và ngoại giao.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Xây dựng pháp luật phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, lâu dài
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Chiều 28.9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Cùng tham dự họp có các Phó thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên bố chung hội nghị hòa bình Ukraine bị các cường quốc phản đối