Trưa 3.5, đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sẽ có hướng xử lý đối với Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) trong vụ việc giáo viên phát sách có nội dung "giường chiếu" nhạy cảm cho học sinh lớp 11.
Trong số 396 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar hiện nay trên địa bàn TP.HCM thì có đến 343 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.
Ngày 28.9, Công an TP.HCM cho biết, qua đợt tổng kiểm tra đã phát hiện 298 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar vi phạm quy định về PCCC.
Nhân viên, người quản lý, người lao động khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tại quán bar, vũ trường, karaoke, làm đẹp, phòng tập thể dục, quán ăn, rạp chiếu phim, nhà hát, trường quay... buộc phải đeo khẩu trang.
Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại mỗi địa phương, khu vực để xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân nhắc bổ sung vào nội dung dự thảo công văn một số nội dung.
Mới 2 ngày cho phép các dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar được hoạt động trở lại thì TP.HCM lại yêu cầu tạm dừng khiến không ít các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên trở tay không kịp, gặp không ít khó khăn.
Ngày 18.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, bar,... cho đến khi có thông báo mới.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cao gồm karaoke, massage, quán bar, rạp chiếu phim... sẽ tạm ngưng hoạt động từ 0 giờ ngày 11.5. Năm học 2020-2021 sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 14.5