Trang The Economic Times ngày 13.2 đưa tin Ấn Độ và Oman đã kí kết thỏa thuận cho phép hải quân Ấn Độ sử dụng cơ sở vật chất ở cảng Duqm thuộc Oman. Đây được xem là bước tiến quan trọng để Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương.

Ấn Độ được sử dụng cảng chiến lược ở Oman cho mục đích quân sự

Cẩm Bình | 14/02/2018, 17:12

Trang The Economic Times ngày 13.2 đưa tin Ấn Độ và Oman đã kí kết thỏa thuận cho phép hải quân Ấn Độ sử dụng cơ sở vật chất ở cảng Duqm thuộc Oman. Đây được xem là bước tiến quan trọng để Ấn Độ cạnh tranh với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương.

Bản ghi nhớ về Hợp tác quân sự Ấn Độ-Oman đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kí kết nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã có chuyến thăm Muscat kéo dài 2 ngày (bắt đầu từ ngày 12.2), là cơ sở để tàu quân sự Ấn Độ có thể sử dụng những dịch vụ lẫn xưởng sửa tàu của cảng Duqm.

The Economic Times đánh giá bản ghi nhớ sẽ giúp New Delhi đối phó với Bắc Kinh tại khu vực Ấn Độ Dương. Cảng Duqm nằm ở bờ biển phía đông nam Oman, nằm gần với cả cảng Chabahar của Iran (đang được Ấn Độ giúp đỡ phát triển) và cảng Gwadar của Pakistan (được Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ).

Cảng Chabahar cho phép Ấn Độ vận chuyển hàng hóa sang Iran và Afghanistan mà không cần qua Pakistan. Không những vậy, cảng còn đóng vai trò làm đối trọng lại với cảng Gwadar. Do đó, việc được sử dụng thêm Duqm, cảng gần với cảng Chabahar đem lại lợi thế to lớn cho New Delhi.

Theo trang The Economic Times, cảng Duqm là địa điểm để Ấn Độ tiếp cận khu vực Tây Á và Đông Phi rộng lớn.

Cảng Duqm của Oman (ảnh) có ý nghĩa chiến lược đối với Ấn Độ - Ảnh: Times of Oman

Ngoài thỏa thuận cho phép dùng cảng Duqm, Ấn Độ cùng Oman còn cam kết tăng cường hợp tác trong đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng Vịnh cũng như tại Ấn Độ Dương, vì điều này quan trọng cho an ninh và thịnh vượng của cả hai nước.

Bên cạnh lĩnh vực quân sự, lãnh đạo hai nước trong cuộc gặp còn bàn luận đến năng lượng, an ninh lương thực, giáo dục và chống khủng bố.

Cẩm Bình (theo The Economic Times, Sroll)
Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ được sử dụng cảng chiến lược ở Oman cho mục đích quân sự