Giám đốc điều hành Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) Adar Poonawalla đích thân kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ loạt hạn chế xuất khẩu nguyên liệu cần thiết cho sản xuất vắc xin COVID-19, trong bối cảnh đơn vị này không thể tăng sản lượng như mục tiêu đề ra.

Ấn Độ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu nguyên liệu vắc xin COVID-19

Cẩm Bình | 17/04/2021, 09:13

Giám đốc điều hành Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) Adar Poonawalla đích thân kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ loạt hạn chế xuất khẩu nguyên liệu cần thiết cho sản xuất vắc xin COVID-19, trong bối cảnh đơn vị này không thể tăng sản lượng như mục tiêu đề ra.

Ông Poonawalla viết trên Twitter: “@POTUS (trang chính thức của Tổng thống Mỹ) kính mến, nếu chúng ta thực sự đoàn kết chống lại vi rút, tôi thay mặt cho ngành công nghiệp vắc xin bên ngoài nước Mỹ khiêm tốn đề nghị ngài dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu để hoạt động sản xuất có thể được tăng cường. Chính quyền của ngài có thông tin chi tiết”.

SII nhận hợp đồng sản xuất vắc xin COVID-19 do hãng AstraZeneca hợp tác đại học Oxford phát triển. Sản lượng hiện tại chỉ đạt 60 - 70 triệu liều/ tháng và chưa thể nâng lên mức 100 triệu liều do thiếu nguyên liệu.

covid.jpg
Giám đốc điều hành SII đích thân kêu gọi Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu - Ảnh: Twitter

Chậm trễ trong sản xuất vắc xin không chỉ cản trở cuộc chiến chống dịch của không chỉ Ấn Độ mà còn của cả thế giới. Tình hình dịch bệnh tại quốc gia Nam Á thời gian gần đây diễn biến xấu buộc chính quyền New Delhi phải ưu tiên đẩy mạnh tiêm chủng trong nước, giảm xuất khẩu. Lượng hàng giao cho sáng kiến phân phối COVAX - nguồn cung cấp chính cho hàng loạt quốc gia thu nhập thấp và trung bình - vì vậy mà bị giảm mạnh.

Là nơi đặt nhà máy của nhiều đơn vị sản xuất, Ấn Độ cung cấp đến 60% lượng vắc xin toàn cầu. Thời gian qua họ gửi tặng hàng chục triệu liều cho Bangladesh, Nepal, Campuchia,… đồng thời tham gia mạnh mẽ COVAX.

_methode_times_prod_web_bin_e7af4f16-9df5-11eb-a908-ec96e110073e.jpg
Vắc xin của AstraZeneca rất cần thiết cho cuộc chiến chống dịch toàn cầu - Ảnh: Getty Images

Nhưng tình thế hiện nay đã đảo ngược. Nước này vừa thay đổi quy định giúp cho phép nhập khẩu vắc xin nhanh chóng hơn. Ấn Độ sẽ nhập khẩu vắc xin Nga Sputnik V từ tháng này để tiêm cho 125 triệu người.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ cũng còn rất phức tạp, vì vậy nước này quyết định ưu tiên cho sản xuất vắc xin để đẩy mạnh công tác tiêm chủng nội địa.

Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu nguyên liệu vắc xin COVID-19