Trang Times of India ngày 20.5 đưa tin chính quyền Ấn Độ đã cho khởi động dự án tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào xe tăng, tàu chiến, phương tiện bay không người lái và vũ khí robot.

Ấn Độ tích hợp AI cho vũ khí

Cẩm Bình | 21/05/2018, 14:28

Trang Times of India ngày 20.5 đưa tin chính quyền Ấn Độ đã cho khởi động dự án tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào xe tăng, tàu chiến, phương tiện bay không người lái và vũ khí robot.

Đây là một phần trong chính sách chuẩn bị cho các lực lượng bộ binh, không quân, hải quân có đủ khả năng tác chiến trong chiến tranh thế hệ mới, được thực hiện trong bối cảnh Trung Quốc đang đầu tư ào ạt để ứng dụng AI vào quốc phòng.

Bộ trưởng Sản xuất quốc phòng Ấn Độ Ajay Kumar cho biết chính quyền New Delhi trang bị AI cho bộ binh, không quân, hải quân sau khi xem xét đến những yêu cầu của tác chiến trong tương lai. Ông nhấn mạnh xe tăng, tàu chiến, phương tiện bay không người lái và vũ khí robot tự hành sẽ được sử dụng rộng rãi, vì vậy Ấn Độ cũng phải bắt đầu ứng dụng AI vào quân sự như những cường quốc khác.

Cũng theo ông Kumar, một nhóm đặc trách do ông N Chandrasekaran, Chủ tịch công ty Tata Sons, đứng đầu đang làm việc để chốt lại những thông tin chi tiết và khuôn khổ cho dự án. Dự án sẽ được thực hiện theo mô hình hợp tác giữa quân đội với các đơn vị tư nhân, có một trong những nội dung chính yếu là sản xuất nhiều nền tảng không cần người điều khiển có thể dùng cho bộ binh, hải quân và không quân.

Theo các nguồn tin quân sự của Times of India, nếu có thể ứng dụng AI trong công tác trinh sát biên giới với Trung Quốc và Pakistan, áp lực mà lực lượng canh gác những khu vực nhạy cảm này phải gánh sẽ giảm đi đáng kể.

Trung Quốc thời qian qua đã đầu tư rất nhiều cho nghiên cứu AI. Năm 2017, nước này vừa tiết lộ kế hoạch muốn biến mình thành trung tâm sáng tạo AI toàn cầu vào năm 2030. Ngoài Trung Quốc thì Mỹ, Anh, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) cũng rất chú trọng lĩnh vực này.

Ông Kumar đánh giá: “Ấn Độ có nền tảng là ngành công nghệ thông tin vượt trội. Đây sẽ là lợi thế của chúng tôi trong phát triển năng lực AI”.

Cẩm Bình (theo Times of India)
Bài liên quan
Google xem xét tích hợp ví Bitcoin gây chấn động cộng đồng tiền điện tử
Thông tin Google đang xem xét khả năng tích hợp ví Bitcoin vào hệ sinh thái của mình đã gây chấn động cộng đồng tiền điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
16 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ tích hợp AI cho vũ khí