Đã có kết quả 16 trường hợp F1 tiếp xúc với BN 12642 âm tính (lần 1) với COVID-19. Riêng 1 chủ ghe bị nghi nhiễm COVID-19 và đang chờ kết quả cuối cùng từ viện Pasteur TP.HCM.

An Giang: 16 người là F1 tiếp xúc với BN 12642 âm tính với COVID-19 lần 1

Tô Văn | 20/06/2021, 15:14

Đã có kết quả 16 trường hợp F1 tiếp xúc với BN 12642 âm tính (lần 1) với COVID-19. Riêng 1 chủ ghe bị nghi nhiễm COVID-19 và đang chờ kết quả cuối cùng từ viện Pasteur TP.HCM.

Ngày 20.6, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết đã có kết quả âm tính COVID-19 (lần 1) đối với 16 trường hợp F1 tiếp xúc với BN 12642 (đã được Bộ Y tế công bố vào chiều tối 19.6).

1-f2.jpg
Một hộ dân (F2) ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, H.An Phú đang bị cách ly tại nhà - Ảnh: CTV

Riêng ông P.V.G. (33 tuổi, chủ ghe chở BN 12642) đang bị nghi nhiễm COVID-19 (theo kết quả xét nghiệm của tỉnh) và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm từ viện Pasteur, TP.HCM.

“Trường hợp ông G. nghi bị lây nhiễm do đi chung chuyến ghe với BN 12642 từ biên giới về, chứ không phải về nhà ông G. mới lây nhiễm. Cho nên yếu tố này không phải yếu tố mang tính cộng đồng. Khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 H.An Phú đã triển khai phong tỏa bán kính 300 mét tính từ nhà ông G. Đồng thời, tập trung truy vết tiếp xúc gần với ông G. (gồm F1, F2, F3…). Còn BN 12642 hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc", ông Hợp nói.

Được biết, ngày 17.6 ông T.V.T. (BN 12642, ngụ xã Phú Hữu, H.An Phú) làm thuê theo ghe cá cho ông G., chở cá từ TX.Tân Châu đến bến đò chợ cũ xã Khánh An, H.An Phú. Khi đến đây, ông G. lên bờ xã Khánh An trình báo lực lượng trực chốt để ghe cá sang Campuchia bán cho thương lái như hằng ngày.

2-f1.jpeg
Một khu vực xã Phú Hữu bị phong tỏa - Ảnh: CTV

Sau khi trình báo, BN 12642 điều khiển ghe cá sang bờ xã Prekchay, H.Cỏ Thum, Kandal, Campuchia cho thương lái mang cá lên xe (theo trình bày của BN 12642).

Sau khi các thương lái đã lấy xong hết cá trong ghe, BN 12642 điều khiển ghe về lại phía Việt Nam và đến đồn biên phòng để được phun thuốc khử khuẩn, rồi sau đó chạy ghe về nhà ông G. BN 12642 mượn xe máy của ông G. để chạy về nhà bà Đ. (bà ngoại của BN 12642) để gặp vợ và con thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau đó, Trung tâm Y tế H.An Phú đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với ông G., kết quả nghi nhiễm SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 H.An Phú lập tức truy vết được 17 trường hợp F1 và 40 F2.

 

Bài liên quan
An Giang: Xuất khẩu 18 tấn xoài keo sang Hàn Quốc
18 tấn xoài keo của bà con nông dân vùng đầu nguồn An Phú, tỉnh An Gang lần đầu tiên đã xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thời gian tới, giống xoài đặc sản này cũng sẽ có mặt tại thị trường các nước khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: 16 người là F1 tiếp xúc với BN 12642 âm tính với COVID-19 lần 1