Tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng).

Thái Bình có 2 ca dương tính COVID-19 sau khi nhập cảnh

Dạ Thảo | 20/06/2021, 14:12

Tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19 khi nhập cảnh và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng).

Sáng 20.6, tỉnh Thái Bình ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 đã được cách ly tập trung tại Trung đoàn 568 (xã Đông Quan, huyện Đông Hưng) ngay sau khi nhập cảnh. Đây là 2 công dân từ Châu Phi quá cảnh Pháp về Việt Nam. Cả 2 trường hợp hiện đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục cách ly, điều trị.

Trường hợp 1 là bệnh nhân nữ N.T.H.Y, sinh năm 1948, có địa chỉ ở phường Thành Công, quận Ba Đình, thành Phố Hà Nội. Trường hợp 2 là bệnh nhân nữ L.T.T, sinh năm 1983, có địa chỉ ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành Phố Hải Phòng. Hiện, tỉnh Thái Binh đã ghi nhận 45 trường hợp có tiếp xúc gần và cùng phòng với 2 bệnh nhân này. Tất cả đã được cách ly, theo dõi sức khỏe khu vực riêng. Các hoạt động phun tẩm hóa chất khử khuẩn môi trường duy trì thường xuyên 2 lần/ngày.

bac-giang-3.jpg
Thái Bình ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2

Trước đó, chiều 19.6, khu cách ly tập trung Trung đoàn 568 đã tiếp nhận, cách ly 151 công dân trở về từ các quốc gia Châu Âu trên chuyến bay VN18 hạ cánh tại Sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trong số các công dân về cách ly đợt này gồm 86 nam, 65 nữ, đáng chú ý trong đó có 11 trẻ em, 2 phụ nữ có thai, 11 người già, 3 người có bệnh nền.

Tất cả các công dân được hướng dẫn phòng, chống dịch, khai báo y tế, sắp xếp phòng ở, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết để sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm khẳng định PCR ngay trong đêm và cho kết quả 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa nêu.

Bài liên quan
Nắng nóng cực đoan ở Đông Á và Thái Bình Dương đe dọa hàng trăm triệu trẻ em
Trang Bloomberg dẫn lời Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo hơn 243 triệu trẻ em trên khắp Đông Á và Thái Bình Dương có nguy cơ mắc bệnh và tử vong vì nắng nóng cực đoan trong những tháng mùa hè tới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Bình có 2 ca dương tính COVID-19 sau khi nhập cảnh