UBND tỉnh An Giang đầu tư ba hồ trữ nước ngọt, tổng dung tích gần 1,3 triệu mét khối, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu, chữa cháy cho người dân khu vực Bảy Núi.

An Giang: 450 tỉ đồng xây 3 hồ trữ nước ngọt cho vùng Bảy Núi

Tô Văn | 24/05/2023, 12:30

UBND tỉnh An Giang đầu tư ba hồ trữ nước ngọt, tổng dung tích gần 1,3 triệu mét khối, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu, chữa cháy cho người dân khu vực Bảy Núi.

Ngày 24.5, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (chủ đầu tư) cho biết tỉnh sẽ xây thêm 3 hồ Tà Lọt, Núi Dài 2 và Cô Tô trên địa bàn 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên với tổng dung tích 1,3 triệu mét khối.

Trong đó, hồ Núi Dài 2 và Tà Lọt rộng hơn 22ha, sức chứa hơn 500.000m3; hồ Cô Tô rộng gần 10ha, dung tích gần 200.000m3, tổng kinh phí 457 tỉ đồng. Dự án gồm các hạng mục: đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường quản lý vận hành, nhà quản lý…

Dự kiến các công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2024. Đây là khu vực thường thiếu nước cục bộ vào mùa khô, có tổng dân số khoảng 270.000 người.

1-ho1.jpg
Công nhân đang xây dựng đường bao hồ Núi Dài 2 - Ảnh: A.D

Tịnh Biên và Tri Tôn là hai huyện cách khá xa trung tâm hành chính tỉnh An Giang, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ðể cải thiện cuộc sống đồng bào vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục việc thiếu nước mùa khô hạn, giai đoạn 2018-2020, tỉnh An Giang đã xây dựng một số hồ thủy lợi (gồm các hồ Soài So, Soài Check, Ô Thum, Ô Tà Sóc… ) và 3 trạm bơm điện với tổng kinh phí hơn 360 tỉ đồng.

Thất Sơn (Bảy Núi) là vùng đất núi đồi xen lẫn đồng bằng thuộc 4 huyện, thành phố của An Giang: TP.Châu Đốc; các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn. Theo các nhà nghiên cứu, vùng Thất Sơn có 37 ngọn núi, đồi lớn nhỏ, rải rác với độ cao trung bình từ 50 - 710m.

Bảy ngọn núi đại diện cho cả vùng, gồm núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn), núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Dài Năm Giếng hay núi Dài nhỏ (Ngũ Hồ Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn) và núi Nước (Thủy Đài Sơn).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
một giờ trước Thị trường và chính sách
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: 450 tỉ đồng xây 3 hồ trữ nước ngọt cho vùng Bảy Núi