Tại An Giang, 2.144 người đang bị cách ly, đa phần là người Việt đi làm ăn mua bán ở Campuchia trở về. Họ đều có sức khỏe ổn định.

An Giang: Cách ly hơn 2.000 người từ Campuchia trở về

24/03/2020, 11:01

Tại An Giang, 2.144 người đang bị cách ly, đa phần là người Việt đi làm ăn mua bán ở Campuchia trở về. Họ đều có sức khỏe ổn định.

Khu cách ly tập trung ở TT.Óc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang - Ảnh: B.T

Tại cuộc họp trực tuyến khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang vào chiều 23.3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Từ Quốc Tuấn thông tin, hiện tỉnh đang cách ly tập trung 2.144 người từ Campuchia về Việt Nam. Phần lớn trong số này là người Việt, đi làm ăn buôn bán ở Campuchia trở về, sức khỏe ổn định. Ngoài ra còn có 727 người đang thực hiện cách ly tại nhà.

Qua rà soát, tỉnh An Giang có 38 công dân đi Malaysia, trong đó có 18 người đã về, đang được cách ly theo dõi, kết quả xét nghiệm âm tính. 20 người được xác định là chưa trở về, hiện tỉnh giao công an tỉnh phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát truy tìm 20 người này.

Trong cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương. Cách ly tập trung đối với tất cả những người từ Campuchia trở về Việt Nam qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đưa vào khu cách ly y tế tập trung và các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang còn yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên Phòng, Hải quan kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để trường hợp nào qua lại biên giới, nhất là các đường mòn. Cạnh đó tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền để người dân chủ động phòng chống dịch.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tham mưu tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh An Giang 1 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động để kịp thời xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ.

Trước mắt, Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang phối hợp với Viện Pasteur TP.HCM khảo sát, lắp đặt phòng xét nghiệm COVID-19 nhanh tại tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang lưu ý các lãnh đạo địa phương cần tuyên truyền vận động người dân đồng bào dân tộc Khơme không tổ chức tập trung đông người vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Cách ly hơn 2.000 người từ Campuchia trở về