Cặp rắn “khủng” bị bắt ở núi Cấm thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại hay nhu cầu nào khác. Vì thế, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang thống nhất phương án nhờ Trung tâm Cứu hộ giải cứu động vật liên hệ các chuyên gia tìm cho chúng môi trường sống phù hợp.

An Giang: Cặp rắn khủng sẽ được thả 'quê cũ'

20/05/2019, 16:31

Cặp rắn “khủng” bị bắt ở núi Cấm thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại hay nhu cầu nào khác. Vì thế, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang thống nhất phương án nhờ Trung tâm Cứu hộ giải cứu động vật liên hệ các chuyên gia tìm cho chúng môi trường sống phù hợp.

Cặp rắn sắp được các chuyên gia tìm môi trường sống phù hợp - Ảnh: Tô Văn

Chiều 20.5, ông Nguyễn Sĩ Lâm - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết: “Bộ NN-PTNT vừa có văn bản chuyển UBND tỉnh An Giang về những vấn đề có liên quan đến việc chọn nơi thả cặp rắn khủng do doanh nghiệp đang nuôi nhốt tại khu du lịch đồi Tức Dụp”.

Theo đó, Bộ NN-PTNT thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh, chọn nơi cặp rắn khủng (rắn hổ mây) từng sinh sống để thả về đó, nhưng phải đảm bảo không gây nguy hiểm cho con người.

Do đó, hiện UBND tỉnh đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã đến khảo sát xem khu vực nào thích hợp nhất trên núi Cấm để tiến hành thả cặp rắn này. Trước mắt, các chuyên gia sẽ khám sức khỏe cho cặp rắn, sau đó tiến hành thả cặp rắn về môi trường tự nhiên.

Các chuyên gia cũng sẽ tư vấn cho An Giang về địa điểm tạm lưu giữ cặp rắn một cách an toàn nhất cho đến ngày được thả thay vì để doanh nghiệp tiếp tục nuôi nhốt tại khu du lịch như hiện nay.

“Lúc đầu tỉnh định giao cặp rắn khủng này cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã nhưng lãnh đạo Bộ NN-PTNT cho rằng Trung tâm cũng chỉ là đơn vị tư vấn hoặc hỗ trợ về chuyên môn chứ không có trách nhiệm về mặt pháp luật. Nhưng khi UBND tỉnh gửi báo cáo thì Bộ NN-PTNT đồng ý với quan điểm của tỉnh đề xuất là ưu tiên thả lại ở núi Cấm nhưng phải thật xa khu dân cư, không có khách du lịch thường lui tới để cặp rắn thích hợp sinh sống”, ông Lâm thông tin.

Trước đó, cặp rắn này được cho là bị bắt bởi các công nhân đang thi công một dự án. Sau đó, cặp rắn được đưa về khu du lịch đồi Tức Dụp (do Tập đoàn Sao Mai quản lý) để tạm thời nuôi giữ.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Cặp rắn khủng sẽ được thả 'quê cũ'