Việc chuyển giao gần 230.000 chiếc khẩu trang được thực hiện theo thông báo kết luận số 1258 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trưng mua tang vật vi phạm hành chính đang tạm giữ là loại hàng hóa thiết yếu (bao gồm mặt hàng khẩu trang y tế) để phục vụ công tác chống dịch COVID-19.

An Giang: Chuyển giao Sở Y tế gần 230.000 chiếc khẩu trang bị hải quan thu giữ

25/03/2020, 09:20

Việc chuyển giao gần 230.000 chiếc khẩu trang được thực hiện theo thông báo kết luận số 1258 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trưng mua tang vật vi phạm hành chính đang tạm giữ là loại hàng hóa thiết yếu (bao gồm mặt hàng khẩu trang y tế) để phục vụ công tác chống dịch COVID-19.

Một vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới bị Hải quan An Giang phát hiện, bắt giữ - Ảnh: Hải quan An Giang

Sáng 25.3, Cục Hải quan An Giang cho biết vừa hoàn tất việc chuyển giao gần 230.000 chiếc khẩu trang y tế các loại cho Sở Y tế để phân loại, đánh giá, sử dụng vào công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, việc bàn giao hàng hóa vi phạm mặt hàng khẩu trang y tế cho Sở Y tế tỉnh là kịp thời và thiết thực, tránh lãng phí trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan An Giang đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép mặt hàng khẩu trang y tế qua biên giới. Trong đó, có 1 vụ xuất lậu có tổng số tang vật tạm giữ hơn 164.000 chiếc khẩu trang y tế.

Toàn bộ số khẩu trang chuyển giao nói trên là tang vật vi phạm được lực lượng hải quan tỉnh An Giang thu giữ từ ngày 22.2 đến thời điểm này.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Chuyển giao Sở Y tế gần 230.000 chiếc khẩu trang bị hải quan thu giữ