Nhóm thanh niên người Trung Quốc đang được cách ly vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

An Giang: Có kết quả xét nghiệm COVID-19 với 5 thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tô Văn | 22/03/2021, 15:11

Nhóm thanh niên người Trung Quốc đang được cách ly vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Chiều 22.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 H.Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết 5 năm thanh niên người Trung Quốc vừa bị Công an H.Châu Phú bắt tại một vườn cây ngoài đồng vắng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

1-trung-quoc-2-.jpg
Nhóm thanh niên người Trung Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19 - Ảnh: Anh Túc

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào trưa 18.3, Công an H.Châu Phú nhận được tin báo tố giác từ người dân, tại một vườn cây ngoài đồng vắng thuộc khu vực ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú có 5 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn. Lập tức công an cử người đến địa điểm trên để kiểm tra.

Khi đến nơi, công an phát hiện 5 thanh niên quốc tịch Trung Quốc đang ngồi trò chuyện với nhau nên tiến hành kiểm tra nhanh. Qua kiểm tra, những người Trung Quốc này không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Họ khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn ngày 14.3. Sau nhiều ngày di chuyển bằng ô tô, đến ngày 18.3 thì họ đến H.Châu Phú. Trong lúc đang chờ một người lạ (đã liên lạc với nhau từ trước) đến đón rồi đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Có kết quả xét nghiệm COVID-19 với 5 thanh niên Trung Quốc nhập cảnh trái phép