Bất chấp địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, họ vẫn tụ tập đánh bạc, bất chấp lệnh cấm đông người.

An Giang: Đột kích sới bạc, công an thu giữ 3 hột xí ngầu và 100 ngàn đồng

Tô Văn - Nghiêm Túc | 30/08/2021, 13:58

Bất chấp địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, họ vẫn tụ tập đánh bạc, bất chấp lệnh cấm đông người.

Sáng 30.8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý 14 người tụ tập đánh bạc về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; vi phạm về quy định phòng chống dịch COVID-19.

Nhóm người này tụ tập đánh bạc ăn tiền trong thời điểm huyện Chợ Mới là một trong nhiều nơi ở tỉnh An Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về phòng chống dịch COVID-19.

1-cm-30-.jpg
Nhóm người tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền - Ảnh: Anh Túc

Cụ thể, khoảng 12 giờ ngày 29.8, khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tổ công tác Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Long Kiến bắt quả tang nhiều người tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại khu vực đất trống (thuộc ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới).

Qua kiểm tra, 8 người đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 hột xí ngầu, 100 ngàn đồng và nhiều vật dụng có liên quan khác.

Khám xét trên người các con bạc, công an thu giữ 5 điện thoại di động các loại và số tiền gần 5 triệu đồng. Những con bạc tham gia sát phạt chủ yếu ở độ tuổi từ 30 đến 50, cùng ngụ xã Long Kiến.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 28.8, tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19 Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Mỹ Hiệp đã phục kích và bắt quả tang 6 người đang tụ tập đá gà ăn tiền tại khu đất trống (xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới). Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con gà trống đang mang cựa sắt, 4 điện thoại di động và số tiền gần 2 triệu đồng trên người các con bạc.

2-cm.jpg
Nhóm người tham gia đá gà ăn tiền - Ảnh: Anh Túc

                                                                                     

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Đột kích sới bạc, công an thu giữ 3 hột xí ngầu và 100 ngàn đồng