Sáng 1.3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh (giai đoạn 1).
Sự kiện

An Giang: Hơn 3,5 tỉ đồng trùng tu, tôn tạo khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh

Tô Văn - Kim Luận 01/03/2024 13:48

Sáng 1.3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh (giai đoạn 1).

1-trung-tu.jpg
Khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang - Ảnh: Kim Luận

Ông Nguyễn Văn Trí, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Long Xuyên, cho biết sau 125 ngày thi công, công trình đã hoàn thành và đảm bảo về chất lượng. Công trình đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng, tạo sự trang trọng, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc xương máu của mình chiến đấu bảo vệ đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Mỹ Khánh.

3-trung-tu.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Kim Luận

“Để công trình thi công hoàn thành được như hôm nay, công tác quản lý chất lượng công trình được Ban quản lý dự án đặt lên hàng đầu, kiểm soát chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng, biện pháp tổ chức thi công, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của nhà thầu thi công, tuân thủ đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, phối hợp tốt và kịp thời với địa phương, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn, các cơ quan có liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án”, ông Trí cho biết.

5-trung-tu.jpg
Lãnh đạo UBND TP.Long Xuyên tặng hoa, kỷ niệm chương cho những tổ chức có đóng góp cho công trình - Ảnh: Tô Văn
6-trung-tu.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành - Ảnh: Tô Văn

Công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Long Xuyên làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của công trình gồm 3 hạng mục: Cải tạo nhà tưởng niệm, cổng hàng rào, sân nền với tổng mức đầu tư trên 3,5 tỉ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 3,1 tỉ đồng, do UBND TP.Long Xuyên vận động các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đóng góp.

Khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh - nơi đánh dấu sự ra đời của Đội biệt động Long Xuyên, tiền thân của lực lượng vũ trang TP.Long Xuyên ngày nay và là nơi ghi danh 798 liệt sĩ, 25 mẹ Việt Nam anh hùng và 3 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân TP.Long Xuyên đã hi sinh trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Hơn 3,5 tỉ đồng trùng tu, tôn tạo khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh