Nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi đòi nợ vừa bị công an khởi tố, ra lệnh tạm giam.

An Giang: Khởi tố 7 thanh niên mang nhiều hung khí đi đòi nợ

Tô Văn | 12/03/2021, 16:11

Nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi đòi nợ vừa bị công an khởi tố, ra lệnh tạm giam.

Chiều 12.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 7 thanh niên. Những người này đã mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi đòi nợ nên bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

1-7-thanh-nien-.jpg
Nhóm thanh niên bị khởi tố - Ảnh: Quỳnh Như

Bảy thanh niên bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1994, ngụ xã Viên An Đông, H.Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Dương Hoài Đủ (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Thành, H.Châu Thành, An Giang); Nguyễn Thanh Phong (SN 2000, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An); Đỗ Đình Hoàng (SN 1994, ngụ thôn Đại Trạch, xã Đình Tổ, H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Lê Văn Tài (SN 1985); Nguyễn Duy Khánh (SN 2002), Thạch Thanh Dương (SN 1992) cùng ngụ Tân Định, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

2-7-thanh-nien-.jpg
Hung khí nguy hiểm của nhóm thanh niên - Ảnh: Quỳnh Như

Chị Nguyễn Thị Cẩm (SN 2002, ngụ khóm An Hưng, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Dương có mượn của Hoàng số tiền 30 triệu đồng với hình thức trả góp trong vòng 2 tháng, số tiền cả gốc lẫn lãi là 50 triệu đồng. Do con nợ không có khả năng trả nên sáng 2.3, Hoàng và Tài dùng xe ô tô chở theo 5 thanh niên đến nhà chị Cẩm đòi nợ, đập phá đồ đạc và lấy đi 1 xe Honda hiệu Vario trị giá hơn 44 triệu đồng.

Cùng lúc này, gia đình chị Cẩm đã điện thoại trình báo cho Công an P.Mỹ Thới kịp thời đến ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên. Qua test nhanh có 1 người dương tính với chất ma túy. 

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Khởi tố 7 thanh niên mang nhiều hung khí đi đòi nợ