Tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) nhân Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2021).

An Giang: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tô Văn | 20/08/2021, 16:03

Tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên) nhân Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2021).

Ngày 20.8, lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

3-tdt.jpg
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: A.D

Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại đền thờ để tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên trung, người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ thuộc lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Bác Tôn, bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bác Tôn là tấm gương đạo đức, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân, là tấm gương sáng để Đảng bộ, chính quyền và người dân An Giang học tập noi theo để xây dựng tỉnh An Giang không ngừng phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

4-tdt.jpg
Lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuộn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: A.D

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng với đoàn trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

1-tdt.jpg
Tượng đài Chủ tịch TOn6 Đức Thắng (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) - Ảnh: A.D
2-tdt.jpg
Lãnh đạo tỉnh An Giang và TP.Long Xuyên mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: A.D

Cũng trong sáng 20.8, đoàn đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng