Ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố.

Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bí thư tỉnh Bình Dương

Nhã Thanh | 20/08/2021, 12:42

Ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố.

Trong vụ án này, có 21 bị can bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố. Trong đó, có ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương), ông Trần Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Dương)…, cùng hàng loạt lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bị can Trần Văn Nam bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

cuu-bi-thu-tinh-binh-duong-bi-de-nghi-truy-to.jpg
Khu đất 43ha tại tỉnh Bình Dương - Ảnh: Internet

Kết quả điều tra của Bộ Công an xác định việc chuyển nhượng khu đất do Tổng công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015 ngày 13.10.2015 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước.

Kết quả điều tra xác định bị can Nam đã vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Nhà nước tại Tổng công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật Đảng, bị khởi tố hình sự…

Theo điều tra, năm 2010, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty CP bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú để thành lập liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43ha và được Tỉnh ủy Bình Dương chấp thuận.

Sau đó, qua nhiều lần chuyển nhượng lòng vòng, Tổng công ty 3/2 hoàn tất việc thoái vốn, chuyển nhượng quyền sở hữu khu đất. Từ đó, khu đất vốn thuộc quản lý của Tỉnh ủy Bình Dương rơi vào tay tư nhân.

Bài liên quan
UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và hàng loạt lãnh đạo tỉnh này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Bí thư tỉnh Bình Dương