Ngành chức năng TP.Long Xuyên đang siết chặt tình trạng người ra đường không cần thiết. Chỉ sau 2 giờ ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 307 trường hợp.

An Giang: Siết chặt tình trạng ra đường không cần thiết, xử lý mạnh tay

Tô Văn | 10/08/2021, 18:21

Ngành chức năng TP.Long Xuyên đang siết chặt tình trạng người ra đường không cần thiết. Chỉ sau 2 giờ ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 307 trường hợp.

Chỉ 2 giờ ra quân, xử hàng trăm trường hợp vi phạm

Theo ghi nhận của PV Một Thế Giới vào sáng 10.8, Công an TP.Long Xuyên đã phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát việc sử dụng giấy đi đường trên địa bàn thành phố.

1-xu-ly.jpg
Sáng 10.8, ngành chức năng TP.Long Xuyên đồng loạt ra quân kiểm tra, giám sát giấy đi đường trên địa bàn thành phố - Ảnh: Anh Tầm

Tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Cự Lượng (P.Mỹ Phước), Hà Hoàng Hổ (P.Mỹ Xuyên), Nguyễn Trãi (P.Mỹ Long), Tôn Đức Thắng, Lê Lợi (P.Mỹ Bình)... khi đi qua chốt kiểm soát, các cán bộ công nhân viên chức đều phải xuất trình đầy đủ 3 loại giấy tờ gồm: thẻ công chức, viên chức; bản cam kết đi lại xác định cung đường từ nhà đến cơ quan (và ngược lại) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký xác nhận (trường hợp đi không đúng cung đường như cam kết sẽ buộc phải quay đầu, không cho qua chốt kiểm soát); danh sách làm việc tại cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Còn đối với người lao động ở các doanh nghiệp, ngân hàng... trên địa bàn thành phố, phải xuất trình danh sách người lao động của doanh nghiệp, ngân hàng (có chữ ký của giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, được UBND phường, xã nơi đặt trụ sở ký xác nhận). Riêng người dân phải chứng minh việc ra đường phải đúng mục đích (như đi chợ phải có phiếu đi chợ…). Nếu không có sẽ bị xử phạt.

2-xu-ly.jpg
Kiểm soát chặt chẽ việc đi lại trong thời gian giãn cách - Ảnh: Anh Tầm

Anh N.H.T (35 tuổi, kế toán một trường THCS) cho biết nhà anh cách trường khoảng 3km, khi đến trường phải qua rất nhiều chốt chặn. Vì vậy, khi vào trường anh luôn đem theo đủ 3 loại giấy tờ (được Ban giám hiệu triển khai làm từ trước) để đến chốt chỉ việc trình thì được cho qua.

“Việc kiểm soát chặt chẽ như vậy, tôi thấy hợp lý. Mấy ngày trước, tôi vào trường thấy trên đường còn nhiều người lưu thông lắm, kể cả nhiều người chạy khơi khơi, không biết họ đi đâu, làm gì trong khi địa phương ra sức siết chặt theo Chỉ thị 16”, anh T. nói.

3-xu-ly.jpg
Chỉ sau 2 giờ ra quân có 307 trường hợp vi phạm ra đường không thật sự cần thiết - Ảnh: Anh Tầm

Tương tự, chị T.T (35 tuổi, ngụ P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) chia sẻ: “Nói thiệt, thời điểm này tôi không muốn ra đường chút nào. Tuy nhiên, nhà hết đồ thực phẩm dự trữ nên buộc lòng cầm phiếu đi chợ. Nhớ bữa trước, khoảng 9 giờ sáng, tôi đi chạy xe đi chợ mà thấy mấy người giống công chức viên chức chạy  ngoài đường. Lúc đó, tui nghĩ mấy người này đang giờ làm việc chạy ra đường làm gì, không sợ công an phạt sao. Chứ tui sợ bị phạt và sợ lây bệnh lắm”.

Chỉ sau 2 giờ (từ 6 giờ đến 8 giờ sáng 10.8) lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính 307 trường hợp vi phạm ra đường không thật sự cần thiết và vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu hồi 35 giấy đi đường hết hạn. Hầu hết những trường hợp này, ban đầu chỉ tuyên truyền, nhắc nhở.

Cần phải xử lý mạnh tay

Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP.Long Xuyên cho biết, qua kiểm tra đợt đồng loạt ra quân, bước đầu nhận thấy còn nhiều người ra đường không có lý do chính đáng.

“Nhiều nhân viên công ty, ngân hàng hầu hết chỉ có giấy xác nhận, không có danh sách nhân viên cắt giảm theo quy định, không có xác nhận của UBND nơi cư trú, không thể hiện 1 cung đường 2 điểm đến. Cán bộ, công nhân viên chức hầu hết chỉ có thẻ, không có lịch công tác hoặc điều động của đơn vị. Do đó, trước mắt lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền để họ nắm rõ quy định mới”, trung tá Hậu nói.

4-xu-ly.jpg
Kiểm tra giấy đi đường của cán bộ, viên chức - Ảnh: Anh Tầm

Bà Đặng Thị Hoa Rây - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên cho biết quy định về bản cam kết cung đường đi trong thời gian thực hiện cách ly xã hội đã được chính quyền địa phương nêu rõ trong Công văn số 3776/UBND-VX ngày 31.7. Đến hôm nay, địa phương mới thực hiện cao điểm việc siết chặt kiểm soát.

Trước đó, sáng 9.8, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện các chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2-hop-9.8.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo ngành công an, lãnh đạo các địa phương siết chặt quản lý việc ra đường không cần thiết - Ảnh: Tô Văn

Tại cuộc họp, ông Bình cho rằng có bộ phận người dân ở thời điểm này chưa tuân thủ nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, còn lưu thông nhiều trên đường.

Vì vậy, ông Bình chỉ đạo ngành công an và lãnh đạo các địa phương phải lập nhiều chốt kiểm soát cố định, tăng cường thêm lực lượng tuần tra lưu động, nếu ai vi phạm xử lý mạnh tay.

Đối với các cơ quan nhà nước, cần tiếp tục thực hiện hạn chế số người làm việc tại cơ quan, thực hiện cấp các giấy minh chứng cho người được phân công đến cơ quan làm việc để thuận lợi kiểm soát. Các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh cần được tiếp tục siết chặt quản lý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Siết chặt tình trạng ra đường không cần thiết, xử lý mạnh tay