Trong đêm tối, một chiếc thuyền máy do người đàn ông điều khiển chở theo lô hàng vật tư y tế chạy vào địa phận Việt Nam. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện, người đàn ông này liền “bỏ của chạy lấy người”.

An Giang: Tạm giữ lô hàng vật tư y tế nhập lậu trị giá 180 triệu đồng

04/07/2020, 18:19

Trong đêm tối, một chiếc thuyền máy do người đàn ông điều khiển chở theo lô hàng vật tư y tế chạy vào địa phận Việt Nam. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện, người đàn ông này liền “bỏ của chạy lấy người”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình kiểm đếm số dụng cụ y tế nhập lậu vừa thu giữ - Ảnh: C.K

Chiều 4.7, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt giữ một vụ buôn lậu, tang vật thu giữ là 105 hộp dụng cụ y tế, trị giá hàng hóa khoảng 180 triệu đồng.

Cụ thể vào khoảng 21 giờ ngày 3.7, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 7 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn đảm nhiệm.

Khi đến khu vực quán Gió Đồng, thuộc tổ 1, ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang vác các bao tải từ thuyền máy lên bờ. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, người đàn ông này nhảy lên thuyền máy, điều khiển chạy về bên kia biên giới, để lại 1 bao tải màu trắng, 1 túi ni lông đen.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao ni lông chứa quần áo tư trang cá nhân, trong bao tải chứa 105 hộp dụng cụ dùng nạo hút thai nhãn hiệu Implanon NXT, trị giá hàng hóa khoảng 180 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tạm giữ lô hàng vật tư y tế nhập lậu trị giá 180 triệu đồng