Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao tặng bằng khen cho tập thể Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vì đã có thành tích triệt phá vụ vận chuyển gần 3kg vàng trái phép.

An Giang thưởng nóng cho lực lượng triệt phá vụ vận chuyển gần 3kg vàng trái phép

Tô Văn - C.K | 03/11/2021, 15:27

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao tặng bằng khen cho tập thể Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm; Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vì đã có thành tích triệt phá vụ vận chuyển gần 3kg vàng trái phép.

Ngày 3.11, đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã trao tặng 2 bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cho tập thể Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vì đã có thành tích triệt phá vụ vận chuyển trái phép gần 3kg vàng qua biên giới, trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài trao bằng khen của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã thưởng nóng 40 triệu đồng cho Ban chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án chống buôn lậu vàng qua biên giới.

1-bang-khen.jpg
Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang trao bằng khen cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Ảnh: C.K

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng tham gia chuyên án, vừa bắt gọn nghi phạm, tang vật, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 9.9, tổ công tác Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cùng lực lượng Hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cổng nhập barie (số 2) trên địa bàn huyện.

Đến 17 giờ ngày 9.9, tổ công tác phát hiện Lê Phong Trường (19 tuổi, ngụ ấp Đay Khom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) điều khiển xe ô tô tải, biển số 67L - 9350 đi từ hướng cổng nhập barie (số 1), có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong cabin xe có 3 bọc nilon màu đen, bên trong có chứa hai miếng kim loại màu vàng và nhiều sợi dây chuyền, vòng lắc tay, nhẫn vàng có trọng lượng khoảng hơn 2,882 kg.

Kiểm tra trên người Trường, lực lượng chức năng còn phát hiện có 33,6 triệu đồng tiền Việt Nam và 400.000 Riel (tiền Campuchia).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang thưởng nóng cho lực lượng triệt phá vụ vận chuyển gần 3kg vàng trái phép