Ngày 30.7, Đoàn công tác của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (UBQGVTNVN) do ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao tặng nhiều khẩu trang, áo mưa, thẻ điện thoại… trị giá khoảng 150 triệu đồng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

An Giang: Trao nhiều đồ dùng trị giá hơn 150 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng chống dịch COVID-19

30/07/2020, 16:20

Ngày 30.7, Đoàn công tác của Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (UBQGVTNVN) do ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT dẫn đầu đã đến thăm, động viên và trao tặng nhiều khẩu trang, áo mưa, thẻ điện thoại… trị giá khoảng 150 triệu đồng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT thay mặt đoàn công tác trao tặng các đồ dùng cho BĐBP tỉnh An Giang phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: C.K

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết tình trạng xuất nhập cảnh trái phép được kiểm soát chặt chẽ. Hiện biên phòng đã tiếp nhận, phân loại đưa vào cách ly được gần 3.100 người, bắt 392 người xuất nhập cảnh trái phép.

“Từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã tăng cường quân cho An Giang. Tuy nhiên, các nhóm buôn lậu vẫn manh động và dùng mọi thủ đoạn vẫn lén lút vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang vẫn yên tâm công tác, quyết tâm bám đường biên, khóa chặt biên giới; đồng thời ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới”, đại tá Phong nhấn mạnh.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, thiếu thốn của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh An Giang, nhất là các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở các tổ, chốt trên tuyến đầu biên giới đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phòng chống các loại tội phạm.

“Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, gian khổ, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không lơ là, chủ quan, chung tay cùng lực lượng chức năng phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, đơn vị phải tiếp tục bám biên giới, duy trì các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, tiếp tục khóa chặt biên giới, cửa khẩu, đấu tranh ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và các loại tội phạm khác, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch”, ông Tâm nói.

Thứ trưởng Bộ TT-TT đã thay mặt đoàn công tác trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm: 4.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 15 thùng nước rửa tay sát khuẩn, 591 ống vitamine C, 300 bộ áo mưa, 830 thẻ điện thoại Viettel. Tổng trị giá quà tặng khoảng 150 triệu đồng.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Trao nhiều đồ dùng trị giá hơn 150 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng chống dịch COVID-19