Sau khi xác định, công an buộc chủ nhà nhổ bỏ toàn toàn bộ số cây cần sa và cam kết không tái phạm.

An Giang: Trồng cây cần sa trong vườn nhà bị dân tố cáo

Tô Văn | 15/03/2021, 16:28

Sau khi xác định, công an buộc chủ nhà nhổ bỏ toàn toàn bộ số cây cần sa và cam kết không tái phạm.

Công an H.Tri Tôn vừa phát hiện ông Nguyễn Văn Út (SN 1971, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới) trồng trái phép cây cần sa trong vườn nhà.

1-cs.jpg
Nhiều cây cần sa được ông Út trồng sau vườn nhà - Ảnh: Anh Tầm

Vào khoảng 12 giờ ngày 14.3, công an nhận được tin báo từ người dân: tại vườn nhà ông Út trồng rất nhiều cây cần sa. Đội CSĐT tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy Công an huyện đã phối hợp cùng Công an xã Lạc Quới tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong vườn nhà ông Út có trồng 32 cây cần sa với chiều cao từ 0,6- 2,7m.

Qua làm việc, ông Út khai nhận trước đó ông xin hạt loại cây này về ươm trồng để lấy lá cho gà ăn nhằm phòng chống dịch bệnh và không biết đây là loại cây pháp luật cấm trồng.

2-cs.jpg
Công an buộc ông Út nhổ bỏ toàn bộ số cây cần sa trên và cam kết không tái phạm - Ảnh: Anh Tầm

Sau đó, công an buộc ông Út nhổ bỏ toàn toàn bộ số cây cần sa và cam kết không tái phạm. 

Bài liên quan
An Giang: Tàu chở khách du lịch va chạm với phà, 3 người bị thương
Sáng 20.4, Công an xã Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) thông tin, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Trồng cây cần sa trong vườn nhà bị dân tố cáo