Công an đã đề nghị truy tố 5 người (gồm quản lý, tiếp viên) quán karaoke Ruby về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

An Giang: Truy tố 5 người bán ma túy cho khách tại quán karaoke

Tô Văn | 16/09/2021, 14:58

Công an đã đề nghị truy tố 5 người (gồm quản lý, tiếp viên) quán karaoke Ruby về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chiều nay 16.9 hoàn tất kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can bán ma túy cho khách tại quán karaoke Ruby.

1-con-chu-quan.jpg
Các bị can trong vụ án cùng tang vật - Ảnh: Nhật Linh

Năm bị can bị đề nghị truy tố gồm: Trịnh Phước Đang (SN 1995), Thái Văn Nghĩa (SN 2003), Nguyễn Ngọc Hữu (SN 1988, cùng ngụ huyện Thoại Sơn), Võ Văn Gấu (SN 2001, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Trần Thị Kim Ba (SN 2003, ngụ huyện Tri Tôn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 3.2, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Thoại Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Ruby (thuộc tổ 2, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang) do T.N.C đứng tên, có nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Sau đó, Công an huyện Thoại Sơn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Gấu, Nghĩa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 20gr ma túy tại phòng VIP 5555 quán karaoke Ruby.

Ngày 4.2, Công an huyện Thoại Sơn khám xét khẩn cấp tại phòng riêng của Đang (con ruột ông C.) thu giữ hơn 300gr ma túy, 5 viên đạn quân dụng, 50 viên đạn cao su. Còn tại phòng ở của Kim Ba và Hữu thu giữ 6,2gr ma túy.

Sau đó, Gấu và Nghĩa bị khởi tố, điều tra. Qua điều tra xác định, Đang, Kim Ba và Hữu là người có liên quan đến hành vi phạm tội của Gấu và Nghĩa. Tuy nhiên Đang, Kim Ba, Hữu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Thoại Sơn đã ra thông báo truy tìm. Ngày 14.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đầu tháng 6.2021, Kim Ba và Hữu đến Công an đầu thú khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó Đang, Kim Ba và Hữu bị khởi tố điều tra.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian được gia đình giao quản lý quán karaoke Ruby, Đang đã nhiều lần mua ma túy tổng hợp mang về giao cho các tiếp viên, quản lý tại quán để bán lại cho khách kiếm lời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Truy tố 5 người bán ma túy cho khách tại quán karaoke