Trang Sky News dẫn lời cảnh sát Luân Đôn (Anh) cho biết, trong khuôn khổ cuộc điều tra một lô hàng có dấu vết uranium phát hiện tại sân bay Heathrow, một người đàn ông đã bị bắt giữ.

Anh bắt đối tượng liên quan đến lô hàng có dấu vết nguyên liệu hạt nhân

Cẩm Bình | 16/01/2023, 08:27

Trang Sky News dẫn lời cảnh sát Luân Đôn (Anh) cho biết, trong khuôn khổ cuộc điều tra một lô hàng có dấu vết uranium phát hiện tại sân bay Heathrow, một người đàn ông đã bị bắt giữ.

Đối tượng khoảng 60 tuổi, bị bắt ngày 14.1 tại hạt Cheshire nhưng vừa được bảo lãnh tại ngoại chờ điều tra. Cảnh sát không tìm thấy vật liệu nguy hiểm nào ở nơi tiến hành bắt giữ. Họ cáo buộc đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất hoặc lưu trữ chất phóng xạ.

skynews-heathrow-airport-uk_6008385.jpg
Sân bay Heathrow (Anh) - Ảnh: Sky News

Uranium có thể được sử dụng cho mục đích khoa học và phát điện dân sự, nhưng cũng là thành phần chính trong vũ khí hạt nhân. Một số đồng vị phát ra bức xạ gây hại cho con người và kim loại này cũng độc hại nếu nuốt phải hoặc hít phải.

Richard Smith - sĩ quan đứng đầu lực lượng chống khủng bố thuộc cảnh sát Luân Đôn - tuyên bố không có mối đe dọa trực tiếp đến công chúng nào. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra.

Ngày 29.12, lực lượng biên phòng tại sân bay Heathrow phát hiện lượng nhỏ uranium trên một lô hàng kim loại phế liệu. Một số nguồn tin của Sky News tiết lộ lô hàng có xuất xứ Pakistan, được chở trên chuyến bay từ Oman đến Anh.

Bài liên quan
CEO Vinamilk: Ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông
Ngày 25.4.2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh bắt đối tượng liên quan đến lô hàng có dấu vết nguyên liệu hạt nhân