Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht dự định từ chức vào tuần tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức sắp từ chức

Cẩm Bình | 14/01/2023, 08:25

Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht dự định từ chức vào tuần tới.

Bộ trưởng Lambrecht - thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - đã thông báo cho Thủ tướng Olaf Scholz về quyết định của mình. Báo Sueddeutsche Zeitung xác nhận thông tin này đồng thời chỉ ra vài ứng viên thay thế: Ủy viên Quốc hội về Lực lượng vũ trang Eva Hoegl, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Siemtje Moeller.

Tạp chí Spiegel bổ sung 2 cái tên là Chủ tịch SPD Lars Klingbeil và Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil. Bộ Quốc phòng Đức cùng chính phủ Đức đều không đưa ra bình luận.

63765193_605.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng đức Christine Lambrecht - Ảnh: DW

Thông tin trên Bộ trưởng Lambrecht sắp từ chức xuất hiện trong bối cảnh Thủ tướng Scholz phải chịu sức ép tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Bộ trưởng Lambrecht lâu nay hứng chịu chỉ trích không thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh của quân đội Đức (Bundeswehr) dù nhận được khoản ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỉ euro ngay sau khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Tranh luận về sức mạnh của Bundeswehr thêm căng thẳng vào tháng trước vì vài chiếc xe tăng bộ binh Puma bị loại khỏi biên chế trong một cuộc tập trận quân sự gần đây.

Vấn đề cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine cũng khiến Bộ trưởng Lambrecht nhận chỉ trích. Chính quyền Thủ tướng Scholz áp dụng cách tiếp cận thận trọng, tránh cung cấp vũ khí hạng nặng bất chấp kêu gọi từ các đồng minh phương Tây đặc biệt là Mỹ.

Chỉ trích dành cho Bộ trưởng Lambrecht trở nên gay gắt hơn bởi đoạn video mừng năm mới 2023 đăng tải trên mạng xã hội. Trong video, bà gửi lời cảm ơn đến quân nhân và đề cập cuộc chiến tại Ukraine lúc pháo hoa đang bắn.

Truyền thông cùng đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập nhận xét thông điệp mừng năm mới bị tiếng pháo hoa át đi nghe không rõ, yêu cầu bà từ chức.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Quốc phòng Đức sắp từ chức