Trong 4 tuần liên tiếp, Ngân hàng nhà nước thực hiện hút ròng nhằm mục đích kiểm soát cung tiền trong bối cảnh lạm phát đang dần tăng cao trở lại.

Áp lực lạm phát, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4 tuần liên tiếp

26/02/2020, 13:09

Trong 4 tuần liên tiếp, Ngân hàng nhà nước thực hiện hút ròng nhằm mục đích kiểm soát cung tiền trong bối cảnh lạm phát đang dần tăng cao trở lại.

Lãi suất liên ngân hàng tăng - Ảnh: Internet

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần từ 17-21.2, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hút ròng 23.000 tỉ đồng qua thị trường mở (OMO). Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành mới 23.000 tỉ đồng tín phiếu mới (kỳ hạn 91 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,65%) và không có lượng tín phiếu đáo hạn nào. Trên kênh OMO, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục không thực hiện hoạt động phát hành mới nào và không có lượng đáo hạn nào.

Như vậy, lượng tín phiếu đang lưu hành hiện đã tăng lên mức 109.000 tỉ đồng. BVSC cho rằng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng tuần thứ 4 liên tiếp nhằm mục đích kiểm soát cung tiền trong bối cảnh lạm phát đang dần tăng cao trở lại.

Đáng chú ý, động thái hút ròng mạnh của Ngân hàng Nhà nước những tuần gần đây đã khiến mặt bằng lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng trở lại. Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng nhẹ ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,09%; 0,2% và 0,18% xuống mức 2,09%/năm; 2,5%/năm và 2,5%/năm.

Tuần qua, tỷ giá trung tâm cũng tăng 24 đồng lên mức 23.239 đồng/USD, tỷ giá tại ngân hàng thương mại tăng 1 đồng lên mức 23.236 đồng/USD. Đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh trên thế giới gây áp lực lên tỷ giá USD/VND.

“Dịch bệnh trong tuần qua bắt đầu bùng phát tại nhiều quốc gia ngoài Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy và Iran. Điều này có thể khiến USD tiếp tục tăng giá trên thị trường thế giới trong thời gian tới.

Đối với tỷ giá USD/VND, dịch bệnh COVID-19 kéo dài tại Trung Quốc và Hàn Quốc có thể sẽ khiến nguồn cung ngoại tệ giảm sút do hai thị trường này chiếm 23% tổng giá trị xuất khẩu và 56% tổng lượng khách du lịch tới Việt Nam”, BVSC nhận định.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Áp lực lạm phát, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 4 tuần liên tiếp