Chỉ thu về 187 triệu USD sau 3 ngày đầu công chiếu, bom tấn siêu anh hùng Avengers 2 không phá được cột mốc 207 triệu USD mở màn của phần 1, ở thị trường nước nhà Hoa Kỳ.

Avengers 2 không phá được cột mốc 207 triệu USD của phần 1

Một Thế Giới | 04/05/2015, 08:00

Chỉ thu về 187 triệu USD sau 3 ngày đầu công chiếu, bom tấn siêu anh hùng Avengers 2 không phá được cột mốc 207 triệu USD mở màn của phần 1, ở thị trường nước nhà Hoa Kỳ.

Tuy không lập được kỷ lục là phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, nhưng với 187 triệu USD thu được sau 3 ngày đầu công chiếu ở Mỹ, bom tấn siêu anh hùng Avengers: Age of Ultron của Walt Disney vẫn giành danh hiệu ‘phim có doanh thu mở màn cao thứ nhì mọi thời đại”.

Mặc dù trước đó, nếu chỉ tính riêng trong ngày đầu tiên ra mắt tại Mỹ, Avengers 2 ít nhiều đã thành công trong việc phá kỷ lục mở màn ngày đầu của phần 1 (80 triệu USD) với 84,5 triệu USD, theo báo cáo của Forbes.
Avengers 2 khong pha duoc cot moc 207 trieuUSD mo man cua phan 1-hinh-anh-1
Avengers 2 không phá được cột mốc 207 triệu USD mở màn của phần 1.

Chính con số khổng lồ này, đã khiến nhiều fan tin tưởng và hi vọng rằng phim sẽ tiếp tục thu hút một lượng lớn khán giả đến rạp trong những ngày cuối tuần còn lại và phá vở kỷ lục của phần 1, nhưng tiếc thay, Avengers 2 đã không thể làm được điểu đó.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, hãng Marvel và Walt Disney đã và đang nắm trong tay top 3 kỷ lục về doanh thu mờ màn cao nhất trong lịch sử điện ảnh bao gồm: The Avengers (207 triệu USD), Avengers: Age of Ultron (187.7 triệu USD), và Iron Man 3 (174 triệu USD).

Avengers 2 khong pha duoc cot moc 207 trieuUSD mo man cua phan 1-hinh-anh-2
Avengers 2 không phá được cột mốc 207 triệu USD mở màn của phần 1.

Được biết, sau khi có màn ra mắt không thể tốt hơn với con số 84,5 triệu USD, Avengers 2 đã chứng kiến một lượng khán giả bị giảm đáng kể (>32%) vào ngày thứ 7, và chỉ thu được thêm 57,2 triệu USD, tức giảm 12 triệu so với phần 1. Đến chủ nhật, con số này chỉ còn 45,9 triệu USD, mà phần lớn là do sức nóng từ trận quyền Anh siêu kinh điển trị giá 300 triệu USD giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao.

Đúng như dự đoán của tờ Deadline, trận so găng giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đã gây ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của phim Avengers 2 trong ngày Chủ Nhật, do nhiều người chọn ở nhà và xem trực tiếp trận đấu, được phát sóng theo hình thức pay-per-view (người xem trả tiền).
Avengers 2 khong pha duoc cot moc 207 trieuUSD mo man cua phan 1-hinh-anh-3
"Tôi đã nghĩ mình vô địch rồi. Anh ta chẳng làm gì cả, chỉ biết bỏ chạy", Pacquiao phát biểu.

Theo đó, người hâm mộ tại Mỹ phải bỏ ra số tiền đắt nhất so với các khán giả trên thế giới, tới 100 USD trên kênh showtime hoặc HBO. Thấp hơn Mỹ một chút là Canada, tuy vậy người dân tại đây cũng tốn tới 78,88 USD để xem. Số khác lại lui ra các quán bar và cùng bạn bè tận hưởng trận boxing đang bị nhiều người châu Á tố đã bị dàn xếp, và rằng người thi đấu nhỉnh hơn lại là đối thủ đến từ Philippines – Manny Pacquiao.

Trong khi đó, tại các thị trường quốc tế, Avengers 2 tiếp tục sự thống trị của mình tại các phòng vé khi tiếp tục bội thu thêm 168 triệu USD trong tuần qua, cộng dồn vào con số 626,7 triệu USD toàn cầu, với thị trường Hàn Quốc hiện tại dẫn đầu với 55 triệu USD, và xếp sau là Anh Quốc với 48 triệu USD. Và Avengers 2 vẫn còn 2 thị trường khổng lồ khác, chưa được công chiếu là Trung Quốc (12.5) và Nhật Bản (4.7).
Avengers 2 khong pha duoc cot moc 207 trieuUSD mo man cua phan 1-hinh-anh-4
 Furious 7 xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng tuần này, với 6,1 triệu USD.

Theo đó, tờ Deadline dự tính bộ phim sẽ thu được tổng cộng 1,48 tỷ USD, sau khi hết thời gian công chiếu. Nhưng đó là chưa tính những con số bất ngờ từ thị trường Trung Quốc.

Ở một tin khác, do sức hút của Avengers 2 là quá lớn, nên bom tấn Furious 7 đã phải chịu mất một lượng lớn khán giả, cụ thể là hơn 65,7%. Và chỉ thu về thêm được 6,1 triệu USD, đành xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ‘Các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ’ trong tuần qua, sau The Age of Adaline, bộ phim điện ảnh lãng mạn của Blake Lively, mỹ nhân Gossip Girl.
Avengers 2 khong pha duoc cot moc 207 trieuUSD mo man cua phan 1-hinh-anh-5
 Cô bé Lọ Lem bất ngờ trở lại Top 10 những phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong tuần qua.

Bám sát The Age of Adaline là bộ phim hài Paul Blart: Mall Cop 2, là phần tiếp theo của bộ phim hài cùng tên ra mắt hồi 2009 của nam tài tử Kevin James, với 5,6 triệu USD thu được từ hơn 3540 cụm rạp khắp Hoa Kỳ.

Tuần này bất ngờ đánh dấu sự trở lại Top 10 của bom tấn Cinderella (Cô bé Lọ Lem) của Disney. Với hơn 2,3 triệu USD thu được trong tuần qua, bom tấn được làm lại từ phiên bản hoạt hình nổi tiếng đã làm một cú vượt thần kỳ từ vị trí 12 (tuần trước) lên vị trí thứ 6.

>> 20 bom tấn kinh dị, hành động 18+ bạn không thể bỏ lở trong mùa phim hè 2015

Bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất tuần này tại khu vực Bắc Mỹ:

1. Avengers: Age of Ultron – Disney – 187,6 triệu USD

2. The Age of Adaline – LGF – 6,2 triệu USD

3. Fast & Furious 7 – Universal – 6,1 triệu USD

4. Paul Blart: Mall Cop 2 – Sony – 5,5 triệu USD

5. Home – Fox – 3,3 triệu USD

6. Cinderella (2015) – Disney – 2,3 triệu USD

7. Ex Machina – A24 – 2,2 triệu USD

8. Unfriended – Universal – 1,98 triệu USD

9. The Longest Ride – Fox – 1,7 triệu USD

10. Woman in Gold – Wein. – 1,68 triệu USD

Bảo Toàn (Theo Box Office Mojo, Deadline)


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Avengers 2 không phá được cột mốc 207 triệu USD của phần 1