Bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ, người của đảng Bảo thủ đã nhậm chức Thủ tướng Anh sau khi ông David Cameron rời nhiệm sở vào ngày 13.7. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, bà May cam kết sẽ xóa bỏ những bất công trong xã hội Anh, giúp đỡ cho người nghèo và xây dựng một liên minh đoàn kết tất cả mọi người.

'Bà đầm thép' mới của Anh tuyên bố xóa bỏ mọi bất công

Hàn Giang | 14/07/2016, 07:38

Bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ, người của đảng Bảo thủ đã nhậm chức Thủ tướng Anh sau khi ông David Cameron rời nhiệm sở vào ngày 13.7. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, bà May cam kết sẽ xóa bỏ những bất công trong xã hội Anh, giúp đỡ cho người nghèo và xây dựng một liên minh đoàn kết tất cả mọi người.

Theo The Guardian, bà Theresa May đã có một bài phát biểu bên ngoài dinh thủ tướng ở số 10 phố Downing sau khi trở thành thủ tướng thứ 54 của Anh. Trước ống kính truyền hình và người dân, bà May nhấn mạnh sẽ đưa ra các quyết định dựa trên lợi ích của những người đang gặp khó khăn và những chính sách của Anh sẽ không phục vụ cho riêng tầng lớp giàu có.

“Nếu bạn là một trong những người đang gặp khó khăn và cần có những chính sách thích hợp để cải thiện cuộc sống, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi yêu cầu. Chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của tôi sẽ không đưa ra bất cứ chính sách nào chỉ phục vụ cho một tầng lớp nhất định. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giúp bạn kiểm soát nhiều hơn cuộc sống của mình,” bà May tuyên bố.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cũng nhấn mạnh bà sẽ đi theo bước chân của cựu Thủ tướng David Cameron trong kế hoạch xây dựng một quốc gia đoàn kết và nhấn mạnh những bất công xã hội sẽ bị xóa bỏ, nhằm đem lại lợi ích cho mọi công dân.

Ngoài ra trong nhiệm kỳ của mình, bà May phải đảm bảo cho mối quan hệ giữa Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland, sau khi Scotland đe dọa sẽ rời khỏi Liên hiệp Anh sau cuộc bỏ phiếu cho Brexit.

Sau khi vào Điện Buckingham vào chiều 13.7 (giờ địa phương) để nhận thư từ Nữ hoàng Elizabeth II cho phép thủ tướng thành lập nội các mới, bà May cho biết sẽ công bố thông tin về các bộ trưởng trong chính phủ mới trong thời gian sớm nhất.

Bà May là thủ tướng thứ 54 của Anh và là nữ thủ tướng thứ 2 của nước này.

Liên quan đến Brexit, bà May cho biết sẽ tôn trọng lá phiếu của đa số cử tri và sớm tiến hành các cuộc đàm phán để Anh rút khỏi EU.

Ngược lại, trong bài phát biểu từ chức của mình, cựu thủ tướng David Cameron đã cố gắng nhắc lại những dấu ấn tích cực trong thời gian đứng đầu nước Anh. “Đó không phải là một cuộc hành trình đơn giản, và tất nhiên tôi cũng không thể đưa ra mọi quyết định chính xác,” ông Cameron cho biết.

Hàn Giang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
29 phút trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Bà đầm thép' mới của Anh tuyên bố xóa bỏ mọi bất công